18 học sinh đi đò rơi xuống sông

19 người gồm chủ đò và học sinh lên tới cùng 16 chiếc xe đạp đi qua sông Hiếu (tại bến đò Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bất ngờ đò bị lật. Người dân kịp thời cứu sống toàn bộ học sinh.

Ông Sầm Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, cho biết, vụ lật đò nói trên xảy ra vào lúc 6h30 hôm nay, con đò do ông Lô Văn Đức (thường gọi là Lô Văn Nam) chở 18 học sinh cùng với 16 xe đạp. Khi cách bờ khoảng 5 m, con đò bất ngờ bị lật. Rất may, người dân quanh bờ đã lao xuống vớt được toàn bộ học sinh lên bờ, tuy nhiên, sách vở, xe đạp của các em bị hư hỏng và bị nước cuốn trôi. Đến 12h hôm nay, lực lượng cứu hộ đã vớt được 13 trong số 16 xe đạp của các học sinh bị nạn. Bến đò Kẻ Nính đã được cấp phép và người lái đò ông Lô Văn Đức, đã có chứng chỉ hành nghề. Chiếc đò bị lật sáng nay cũng vừa được thay mới, trang bị một số phao do huyện Quỳ Châu cung cấp trước mùa mưa bão. Theo cơ quan chức năng địa phương, sở dĩ bị lật đò sáng nay là do đò chở quá số người quy định, lúc vào gần vào bờ, các em học sinh nhốn nháo gây lật đò. Vụ việc đang được UBND huyện Quỳ Châu chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/18-hoc-sinh-di-do-roi-xuong-song/200910/64311.datviet