19h30 ngày 17/12, Crystal Palace vs Chelsea: Nhiệm vụ bất khả thi

Chelsea của Antonio Conte hoàn toàn có thể vô địch lượt đi Premier League sớm 2 vòng đấu nếu họ kéo dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 11 trong trận derby London trên sân Selhurst Park của Crystal Palace...

Ở vòng đấu này, Arsenal và Liverpool đều gặp những đối thủ rất khó khăn, vì vậy trong trường hợp 2 đội xếp ngay sau Chelsea (ít hơn 6 điểm) không thể giành chiến thắng trước 2 đội chủ nhà Man City và Everton thì đoàn quân của HLV Antonio Conte sẽ chính thức vô địch lượt đi sớm 2 vòng đấu nếu họ đánh bại đội bóng hàng xóm Crystal Palace.

Đội bóng nào sẽ chặn đứng mạch trận thắng chẻ tre của Chelsea?

Đây được cho là nhiệm vụ không quá khó khăn với The Blues khi nhà "cựu vương" Premier League đang trải qua mạch 10 trận thắng liên tiếp, trong khi đối thủ của họ chỉ kiếm được 5 điểm trong 10 vòng đấu đó. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò Antonio Conte không chỉ là lên đỉnh ở lượt đi, mà họ đang chưa muốn dừng lại trên con đường giành lại ngai vàng sau 1 năm bị Leicester City nắm giữ.

Không nghi ngờ gì nữa, Chelsea của Antonio Conte đang là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch mùa này khi "thế lực xanh" thành London đang có phong độ ấn tượng. Như đã biết, với chiến thắng trên sân của Sunderland ở lượt trận giữa tuần qua, The Blues đã nâng chuỗi trận toàn thắng của mình tại Premier League lên con số 10 trận liên tiếp, để rồi vững chắc ở ngôi vị số một trên BXH với 40 điểm, bỏ xa đội 2 đội xếp sau tới 6 điểm.

Tất nhiên, để có được chuỗi thành tích trên không thể không nhắc tới sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mang thương hiệu của chiến lược gia người Italia. Kể từ khi thay đổi sang sơ đồ chiến thuật mới sau thảm bại 0-3 trước Arsenal, Chelsea thi đấu cực kỳ chắc chắn không cho đối thủ cơ hội kiếm điểm. Trong 10 trận thắng, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ để thủng lưới đúng 2 bàn thua.

Sẽ là bỏ sót nếu không nhắc đến hàng tấn công của Chelsea. Ở mùa giải trước, những ngôi sao hàng đầu của đội bóng như Costa, Hazard, Pedro hay Fabregas, Matic đánh rơi phong độ khó hiểu. Nhưng kể từ khi Conte xuất hiện, những cái tên đã tìm lại cảm hứng và liên tiếp ghi bàn góp công lớn vào chuỗi thành tích mà Chelsea đang có. Bên cạnh đó là những sự bổ sung chất lượng đến từ 3 tân binh Luiz, Kante, Alonso cùng người tưởng như đã bỏ đi Victor Moses, nhờ vậy Chelsea đang là tập thể mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh ở thời điểm này, và họ không thiếu những nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt. Đó chính là "công thức chiến thắng" của Conte, chơi chắc chắn - chờ cơ hội. Vậy khi nào thì The Blues sẽ dừng lại? Ai có thể cản bước Chelsea? Câu trả lời nhiều khả năng sẽ chưa phải là lúc này!

Crystal Palace chưa đủ khả năng để cản bước Chelsea

Trở lại với lượt trận đêm nay, Chelsea có chuyến làm khách đến sân của đội bóng cùng thành phố London là Crystal Palace. Xét về phong độ, đội chủ nhà khó có thể so sánh với đối thủ. Nếu tính từ tháng 10 cho đến nay, Crystal Palace mới chỉ thắng đúng 1 trận, hòa 2 và có tới 7 trận thua trong số 10 trận đã đá tại Premier League. Vẫn biết, thầy trò Alan Pardew có đôi chút lợi thế sân nhà Selhurst Park nhưng với phong độ nghèo nàn đang có, Crystal Palace phải nhận một kết quả tay trắng là kịch bản được nhiều người dự đoán, nhất là khi "đại bàng" thành London tỏ ra yếu bóng vía trước các ông lớn mùa này khi để thua Tottenham, Liverpool, Man City hay mới nhất là thất bại trước Man Utd.

Viễn cảnh này càng dễ xảy ra khi trong 9 lần gần nhất đụng độ Chelsea tại các trận derby London tại mọi đấu trường tham dự, Crystal Palace có tới 7 trận để thua trước đối thủ. Tính bao quát hơn, Crystal Palace đang là đội bóng có thành tích đối đầu tại các trận derby London tại Premier League đầy thất vọng khi để thua 7/10 trận gần nhất đụng độ các đội bóng cùng thành phố, trong khi đó Chelsea thắng 4, hòa 3 và chỉ để thua 1 trận trong số 8 trận derby mới đây.

Mọi yếu tố đang ủng hộ thầy trò Antonio Conte và khả năng Chelsea tiếp tục bay cao trên BXH là điều không khó dự báo trong trận derby được cho là không cân sức đêm nay.

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:

Crystal Palace:

- Benteke, Mandanda, Sako, Remy, Soare, Wickham, Tomkins chấn thương.

Chelsea:

- Terry, Zouma, van Ginkel, Oscar chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Crystal Palace: Hennessey - Kelly, Dann, Delaney, Ward - Ledley, McArthur - Townsend, Puncheon, Zaha - Benteke

Chelsea: Courtois - Azpiliceuta, David Luiz, Cahill - Moses, Matić, Kante, Alonso - Pedro, Hazard, Costa.

NHẬN ĐỊNH: Crystal Palace 0-2 Chelsea

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/19h30-ngay-1712-crystal-palace-vs-chelsea-nhiem-vu-bat-kha-thi-171-217887.html