2 cách trang trí đèn Halloween đảm bảo bé sẽ thích mê

Với hai cách trang trí đèn này đảm bảo ngôi nhà của bạn sẽ có điểm nhấn ấn tượng trong ngày Halloween.

Trong dịp Halloween , ngoài tìm tòi các ý tưởng trang điểm Halloween để biến hóa mình thành những nhân vật ấn tượng nhất đêm tiệc, không ít người cũng rất thích tạo hình những thứ đồ nhỏ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của mình.

Halloween năm nay, nếu bạn vẫn còn bí ý tưởng để trang trí cho ngôi nhà của mình, bạn hãy tham khảo hai cách làm đèn Halloween dưới đây nhé. Đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

1. Hình con ma treo cửa dễ thương

Nguyên liệu:

- Bóng bay

- Giấy báo

- Khăn giấy

- Hồ dán

- Sơn trắng

- Miếng vải nhỏ hoặc giấy dán tường màu đen

- Giấy A4

- Sợi dây ngắn (có thể là dây thừng loại nhỏ)

Cách làm

Bước 1: Thổi bóng bay với kích thước vừa phải, không thổi quá to để tránh bị nổ

Bước 2: Bạn cắt giấy báo thành dải hình chữ nhật. Sau đó bạn bôi hồ dán vào một mặt của tờ báo rồi dán lên quả bóng bay. Làm như vậy cho đến khi quả bóng được bao phủ hoàn toàn bằng giấy báo.

Bước 3: Bạn quét lớp sơn trắng để che phủ kín lớp giấy báo, sau đó để như vậy khoảng 1 ngày cho lớp sơn khô lại. Mọi quá trình bạn cần tiến hành một cách nhẹ nhàng để tránh cho quả bóng bay bị nổ.

Bước 4: Bạn cắt tờ giấy A4 thành những dải hình chữ nhật. Sau đó dán vào phần cuối quả bóng bay để tạo thành những sợi tua rua bên dưới.

Bước 5: Sau đó bạn hãy dán giấy ăn lên quả bóng theo từng lớp một bắt đầu từ trên đỉnh bóng đến phần núm buộc. Ở đỉnh quả bóng, bạn cắt khăn giấy thành hình tròn và dán lên đó để trông giống như cái mũ.

Bước 6: Tiếp đến, bạn lấy kéo cắt mảnh vải màu đen thành hình đôi mắt, chiếc nơ theo sở thích của mình rồi dùng keo hoặc hồ dán dán lên phần quả bóng để tạo hình dáng khuôn mặt. Cuối cùng, bạn dùng keo dán chặt đoạn dây thừng trên đỉnh con ma này rồi đem đi treo là được.

Chúc các bạn thành công!

2. Tạo hình lồng đen mặt quỷ

Nguyên liệu

- Lồng đèn nhỏ

- Giấy làm thiệp màu xanh và đen (hoặc bạn có thể dùng những loại giấy khác, thậm chí là miếng vải)

- Giấy crepe màu cam (hoặc bất cứ màu nào bạn thích)

- Kéo, bút chì, dây thừng loại nhỏ

- Súng bắn keo

- Băng dính hai mặt

Thực hiện

Bước 1: Bạn lấy tờ giấy màu đen và cắt một hình tròn có kích thước lớn hơn đáy lồng đèn một chút. Sau đó bạn dùng súng bắn keo dính chặt mảnh giấy hình tròn bạn vừa cắt vào đáy lồng đèn sao cho không còn khe hở nào nữa.

Bước 2: Với giấy crepe, bạn cắt thành từng dải hình chữ nhật có chiều rộng khoảng 3 cm. Sau đó ở mỗi dải giấy, bạn cắt thành tua rua như trong hình vẽ.

Bước 3: Dùng băng dính hai mặt dán ở mép mỗi dải giấy tua rua bạn vừa cắt.

Bước 4: Sau đó, bạn hãy dán những mảnh giấy đó lên chiếc lồng đèn theo từng tầng một cho đến khi chiếc lồng đèn được phủ kín màu cam.

Bước 5: Bạn lấy tờ giấy màu đen rồi cắt hình dáng mắt, mũi miệng. Sau đó dán chặt lên lồng đèn.

Bước 6: Để làm được phần giấy màu xanh như trong hình dưới đây, bạn hãy cắt mảnh giấy màu xanh thành từng mảnh dài nhỏ rồi uốn vào kéo cho cong. Sau đó dùng súng bắn keo dính chặt phần giấy màu xanh vào phần khung sắt phía trên của lồng đèn.

Cuối cùng bạn lấy dây thừng buộc vào phần khung sắt của lồng đen rồi treo lên.

Chúc các bạn thành công!

Theo Thanh Loan (Dịch từ Crafts) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/nha-dep/2-cach-trang-tri-den-halloween-dam-bao-be-se-thich-me-c169a287070.html