2 đảng của Mỹ đồng lòng siết Nga, châu Âu cảnh báo
Mỹ trừng phạt Nga liên quan tới dòng chảy dầu khí vào châu Âu chệch hướng với quan điểm EU khiến liên minh phải điều chỉnh lại.
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã đạt được thỏa thuận về điều luật cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga, Iran và có thể là cả Triều Tiên.
Tại Quốc hội Mỹ, các nghị sĩ của cả 2 đảng đang nóng lòng muốn thông qua ngay lập tức các biện pháp trừng phạt Nga nhưng đều muốn thêm vào đó các biện pháp trừng phạt cả Iran và Triều Tiên.
Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Kevin McCarthy - Ảnh: Reuters
Ông Kevin McCarthy, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ xác nhận, dự luật chống lại các hành động gây bất ổn của Iran được thông qua tại Thượng viện Mỹ cách đây 1 tháng. Tuy nhiên nó đã được tổ chức lại tại Hạ viện sau khi các hạ nghị sĩ Cộng hòa đề nghị bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Theo dự luật này, ông Trump sẽ phải đệ trình báo cáo lên Quốc hội các hành động đề xuất sẽ "thay đổi đáng kể" chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga.
Những "thay đổi đáng kể" này rất rộng và cụ thể, bao gồm cả việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt hoặc trả lại hai cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ bị Washington phong tỏa hồi năm ngoái.
Ông McCarthy cho biết, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 25/7 về các biện pháp trừng phạt tổng hợp nhắm vào 3 nước này. Vị này nhấn mạnh trừng phạt là cách "để buộc họ chịu trách nhiệm cho các hành động nguy hiểm của mình".
Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói: "Quốc hội Mỹ thống nhất gửi tới Tổng thống Nga Putin một thông điệp rõ ràng thay mặt người dân Hoa Kỳ và các đồng minh. Chúng tôi cần Tổng thống Trump giúp mình gửi đi thông điệp này".
Sự "đồng tâm hiệp lực" này của các nghị sĩ Mỹ sẽ đặt Tổng thống Donald Trump vào một tình thế khó xử khi không chỉ các nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga của ông Trump bị cản trở mà ông cũng chịu áp lực từ các đồng minh ở phương Tây.
Trong một tuyên bố chính thức đưa ra hôm 22/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo rằng, việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga mà không hợp tác với các quốc gia G7 có thể để lại "những hậu quả to lớn và không lường trước được".
Nữ phát ngôn EC cảnh bảo: “Chúng tôi lo ngại các biện pháp đang được bàn bạc tại Quốc hội Mỹ có thể gây ra những hậu quả khôn lường, không chỉ với khối đoàn kết các nước G7 mà còn với lợi ích an ninh năng lượng và kinh tế Liên minh Châu Âu.
Ảnh hưởng của biện pháp trừng phạt có thể rất rộng và lan man, bao gồm cả nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng của chúng tôi.”
Người phát ngôn của EC nhấn mạnh: "Các lệnh trừng phạt chỉ có hiệu lực khi có sự phối hợp thực hiện chặt chẽ ăn ý giữa các bên liên quan… Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng/Quốc hội Mỹ phối hợp với các đối tác, bao gồm cả EU để đảm bảo phối hợp, tránh mọi hậu quả không đáng có từ những biện pháp trừng pháp đã được Mỹ bàn luận”.
Phía EU cho rằng, dù cùng với Mỹ tiến hành trừng phạt Nga vì bất ổn ở Ukraine nhưng các lệnh trừng phạt lần này xuất phát từ vấn đề nội địa Mỹ nhiều hơn là vấn đề quốc tế.
Theo giới chuyên gia, trong 3 năm qua, các nước phương Tây đã thiệt hại tới 100 tỷ USD sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cao gấp đôi mức tổn thất kinh tế của Nga.
Đức tuyên bố sẽ trả đũa nếu Mỹ trừng phạt các công ty Đức đang tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên biển Baltic - North Stream 2
Hồi đầu tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel trong một bài phỏng vấn với Tạp chí Focus đã chỉ trích dự định của Quốc hội Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì các quốc gia châu Âu cũng bị ảnh hưởng từ chính sách này.
Theo Ngoại trưởng Đức, thông qua các lệnh trừng phạt mới này, Mỹ đang dồn ép Nga, đẩy các công ty khí đốt của nước này khỏi thị trường EU và buộc các khách hàng châu Âu phải mua khí đốt của Mỹ với giá cao hơn.
Đức sau đó đã lên tiếng cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ trừng phạt các công ty của nước này đang tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên biển Baltic mới cùng với Tập đoàn khí đốt Nga Gapzom.
Huy Vũ