2 giờ lên lớp với nhạc trưởng Alan Gilbert

Sáng qua nhạc trưởng Alan cùng một số nghệ sĩ trong dàn nhạc đã có buổi lên lớp với sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

(TT&VH) - Như tin đã đưa, Dàn nhạc Giao hưởng New York (New York Philhamonic) sẽ trình diễn lần đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Các chân trời châu Á với nhạc trưởng Alan Gilbert vào ngày 16 - 17/10. Buổi lên lớp của nhạc trưởng Alan Gilbert bắt đầu từ lúc 10h đến 12h tại phòng hòa nhạc của học viện. Ngoài sự tham gia của sinh viên trong Dàn nhạc Giao hưởng trẻ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, buổi lên lớp được nhiều học sinh, sinh viên trong trường cũng như báo giới quan tâm. Nhạc trưởng Alan Gilbert giản dị áo phông, quần bò, giày thể thao cùng dàn nhạc trẻ. Trong trang phục giản dị - áo phông, quần bò, giày thể thao - ông Alan đã giảng dạy hết sức nhiệt tình. Có thể thấy rất rõ điều đó khi Hà Nội đang se lạnh và mưa nhưng chưa đến nửa buổi dạy mà mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cũng như chảy dài trên khuôn mặt của ông. Tác phẩm được ông dàn dựng cho dàn nhạc trẻ là bản giao hưởng số 7 của Beethoven - cũng là tác phẩm sẽ được trình diễn tối nay, 16/10 và tối mai 17/10. Sau giờ luyện tập, GS-TS Ngô Thành, Giám đốc Học viện, cho biết: Được tiếp cận với một vị chỉ huy nổi tiếng cũng như những nghệ sĩ lớn trong dàn nhạc danh tiếng nhất thế giới, có thể nói đây là vinh hạnh lớn đối với học viện cũng như những sinh viên trong dàn nhạc trẻ. Nhạc trưởng Alan Gilbert là một vị chỉ huy hết sức nhiệt tình, quan tâm tới những tài năng trẻ. Cách làm việc của nhạc trưởng rất khoa học và đặc biệt ông có kinh nghiệm trong việc luyện tập với các sinh viên trẻ. Là nhà chỉ huy tầm cỡ nên ông có những yêu cầu, đòi hỏi về chất lượng chuyên môn cao, ông đã chỉ ra những thiếu sót của sinh viên. Đó là vấn đề về tiết tấu, hơi thở, cách diễn tấu, sắc thái và cách làm việc tập thể của một dàn nhạc. Bên cạnh đó, vị chỉ huy này cũng đã có những lời khen và động viên dành cho sinh viên học viện. Ông đánh giá sinh viên có trình độ khá, có thể lĩnh hội được phương pháp giảng dạy của ông bằng tiếng Anh, khả năng tiếp nhận kiến thức của sinh viên là tốt. Alan Gilbert là người New York đầu tiên đảm nhận vai trò nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng New York từ mùa diễn 2009 - 2010.Trong mùa này, ông sẽ trở thành người đầu tiên giữ chức chủ tịch William Schumman trong các nghiên cứu âm nhạc tại Nhạc viện Juilliad, một vị trí sẽ bao gồm các công tác luyện tập, chỉ huy, biểu diễn và lên lớp. Bằng ngôn ngữ âm nhạc ông đã tạo nên sự giao lưu giữa thầy và trò, giữa người chỉ huy và người biểu diễn, nhờ đó, buổi luyện tập trở nên thực sự hiệu quả. Chỉ huy Alan Gilbert còn dành những lời khuyên bổ ích về sự phát triển âm nhạc ở mỗi sinh viên, đó là phải học cách nghĩ về âm nhạc, tìm hiểu về tác phẩm, ý thức rèn luyện và chơi trong dàn nhạc. Đây là một quá trình mà các sinh viên phải tập luyện thường xuyên, nghiêm túc. Sinh viên Lương Hải Vân (violon) cho biết các em đã được hướng dẫn luyện tập tác phẩm một cách chi tiết, cẩn thận. Sự quan tâm nhiệt tình của ông thể hiện ở việc ông đã sửa bài cẩn thận cho từng bộ trong dàn nhạc. Nhiều sinh viên nhận xét đây là vị chỉ huy có cách làm việc rất ấn tượng so với các vị chỉ huy trước mà các em từng có cơ hội học tập. Ngọc Minh (TT&VH) - Như tin đã đưa, Dàn nhạc Giao hưởng New York (New York Philhamonic) sẽ trình diễn lần đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Các chân trời châu Á với nhạc trưởng Alan Gilbert vào ngày 16 - 17/10. Sáng qua nhạc trưởng Alan cùng một số nghệ sĩ trong dàn nhạc đã có buổi lên lớp với sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Buổi lên lớp của nhạc trưởng Alan Gilbert bắt đầu từ lúc 10h đến 12h tại phòng hòa nhạc của học viện. Ngoài sự tham gia của sinh viên trong Dàn nhạc Giao hưởng trẻ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, buổi lên lớp được nhiều học sinh, sinh viên trong trường cũng như báo giới quan tâm. Nhạc trưởng Alan Gilbert giản dị áo phông, quần bò, giày thể thao cùng dàn nhạc trẻ. Trong trang phục giản dị - áo phông, quần bò, giày thể thao - ông Alan đã giảng dạy hết sức nhiệt tình. Có thể thấy rất rõ điều đó khi Hà Nội đang se lạnh và mưa nhưng chưa đến nửa buổi dạy mà mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cũng như chảy dài trên khuôn mặt của ông. Tác phẩm được ông dàn dựng cho dàn nhạc trẻ là bản giao hưởng số 7 của Beethoven - cũng là tác phẩm sẽ được trình diễn tối nay, 16/10 và tối mai 17/10. Sau giờ luyện tập, GS-TS Ngô Thành, Giám đốc Học viện, cho biết: Được tiếp cận với một vị chỉ huy nổi tiếng cũng như những nghệ sĩ lớn trong dàn nhạc danh tiếng nhất thế giới, có thể nói đây là vinh hạnh lớn đối với học viện cũng như những sinh viên trong dàn nhạc trẻ. Nhạc trưởng Alan Gilbert là một vị chỉ huy hết sức nhiệt tình, quan tâm tới những tài năng trẻ. Cách làm việc của nhạc trưởng rất khoa học và đặc biệt ông có kinh nghiệm trong việc luyện tập với các sinh viên trẻ. Là nhà chỉ huy tầm cỡ nên ông có những yêu cầu, đòi hỏi về chất lượng chuyên môn cao, ông đã chỉ ra những thiếu sót của sinh viên. Đó là vấn đề về tiết tấu, hơi thở, cách diễn tấu, sắc thái và cách làm việc tập thể của một dàn nhạc. Bên cạnh đó, vị chỉ huy này cũng đã có những lời khen và động viên dành cho sinh viên học viện. Ông đánh giá sinh viên có trình độ khá, có thể lĩnh hội được phương pháp giảng dạy của ông bằng tiếng Anh, khả năng tiếp nhận kiến thức của sinh viên là tốt. Alan Gilbert là người New York đầu tiên đảm nhận vai trò nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng New York từ mùa diễn 2009 - 2010.Trong mùa này, ông sẽ trở thành người đầu tiên giữ chức chủ tịch William Schumman trong các nghiên cứu âm nhạc tại Nhạc viện Juilliad, một vị trí sẽ bao gồm các công tác luyện tập, chỉ huy, biểu diễn và lên lớp. Bằng ngôn ngữ âm nhạc ông đã tạo nên sự giao lưu giữa thầy và trò, giữa người chỉ huy và người biểu diễn, nhờ đó, buổi luyện tập trở nên thực sự hiệu quả. Alan Gilbert là người New York đầu tiên đảm nhận vai trò nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng New York từ mùa diễn 2009 - 2010.Trong mùa này, ông sẽ trở thành người đầu tiên giữ chức chủ tịch William Schumman trong các nghiên cứu âm nhạc tại Nhạc viện Juilliad, một vị trí sẽ bao gồm các công tác luyện tập, chỉ huy, biểu diễn và lên lớp. Chỉ huy Alan Gilbert còn dành những lời khuyên bổ ích về sự phát triển âm nhạc ở mỗi sinh viên, đó là phải học cách nghĩ về âm nhạc, tìm hiểu về tác phẩm, ý thức rèn luyện và chơi trong dàn nhạc. Đây là một quá trình mà các sinh viên phải tập luyện thường xuyên, nghiêm túc. Sinh viên Lương Hải Vân (violon) cho biết các em đã được hướng dẫn luyện tập tác phẩm một cách chi tiết, cẩn thận. Sự quan tâm nhiệt tình của ông thể hiện ở việc ông đã sửa bài cẩn thận cho từng bộ trong dàn nhạc. Nhiều sinh viên nhận xét đây là vị chỉ huy có cách làm việc rất ấn tượng so với các vị chỉ huy trước mà các em từng có cơ hội học tập. Ngọc Minh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n2009101609504351t133/2-gio-len-lop-voi-nhac-truong-alan-gilbert.htm