2 giờ ngày 13.6, Đức – Ukraine: ĐKVĐ thế giới tự tin bỏ túi 3 điểm

Thừa nhận Ukraine là đội bóng năng động, có thể hình, thể lực, nhưng HLV Joachim Loew tự tin đội ĐKVĐ thế giới Đức sẽ giành chiến thắng trong trận gặp Ukraine, mở đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch Euro 2016 khi trả lời phỏng vấn của trang Ouest-France. Trùng khớp với dự đoán của chuyên gia Mark Lawrence và của… nàng voi tiên tri Nelly.

Ouest-France: Đức sẽ chơi trận đầu tiên tại Euro 2016 với tinh thần nào?
HLV Joachim Loew: Thoải mái và vui vẻ. Không thế thì lúc nào chúng tôi cũng phải chịu đựng áp lực, và dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng biết phải chơi thế nào với áp lực. Dù sao thì chúng tôi có rất nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đã từng trải qua nhiều trận bán kết, chung kết của các giải đấu lớn. Cũng có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong những CLB tầm cỡ. Cho dù vì vậy mà Bundesliga mất đi sức hấp dẫn thì tôi vẫn hoan nghênh chuyện đó. Kroos khoác áo Madrid, Khedira thi đấu cho Madrid rồi Juventus, Özil chơi cho Real rồi sang Anh… Những kinh nghiệm của họ có ích cho chúng tôi, và chúng tôi kết hợp tất cả vào lối chơi của chúng tôi.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Ukraine?
Chúng tôi đã phân tích lối chơi của họ trong tuần qua. Đó là một đội bóng rất năng động, thể hình cao to, thể lực tốt có thể chơi với tốc độ cao trong 90 phút. Với hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ, Ukraine chuyên chơi phòng ngự phản công với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm với lối chơi này… Tuy nhiên, chúng tôi đã có biện pháp hóa giải. Và nhất là chúng tôi cần phải chơi đúng phong độ của mình. Nếu như chúng tôi giữ được sự minh mẫn khi có bóng, nếu như chúng tôi giữ được sự sáng suốt trước những đợt tấn công của Ukraine, chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
Những sự vắng mặt ở tuyến sau có làm ông lo lắng?
Không. Có thể là có hơi sớm để tung Mats Hummels ra sân, nhưng sang tuần sau thì ổn. Thể lực của các hậu vệ khác đều tốt. Và chúng tôi có đủ những cầu thủ cần có. Höwedes, Kimmich đều có thể chơi trên cánh phải. Höwedes từng chơi bên cánh phải suốt vòng chung kết World Cup!
Ông có nghĩ đến xếp đội hình với 3 hậu vệ?
Đó cũng là một khả năng. Cho đến năm 2014, chúng tôi đã chơi với cùng một sơ đồ, trong hai năm trở lại đây chúng tôi đã có chút phát triển, và chơi với 3 hay 4 hậu vệ ở phía sau không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Tôi cũng có thể thay đổi bố trí đội hình trong trận đấu, nhưng tôi không muốn cho đối thủ lời khuyên trước trận đấu đâu!
Về các mũi tấn công cũng thế phải không?
Götze hay Gomez có thể là mũi nhọn. Chúng tôi cũng tập luyện với hai tiền đạo trục, hoặc hai tiền đạo cánh… Cũng tương tự như vai trò thủ quân, các cầu thủ sẽ được biết vào ngày diễn ra trận đấu. Bastian Schweinsteiger vẫn là thủ quân của chúng tôi, nhưng nếu không có anh ta thì vẫn có những cầu thủ khác có thể đảm nhận như Neuer, Khedira, Boateng, Kroos, Müller… Với tôi, điều đó không quan trọng.
Trong khi đó, chuyên gia bóng đá của đài BBC Mark Lawrence dự đoán Đức sẽ thắng Ukraine 2-0 dù Ukraine nổi tiếng với hàng phòng thủ thép.
“Đây là một trận đấu giữa một tuyển Đức có vấn đề về phòng ngự với một Ukraine rất mạnh ở tuyến sau.
Tuy Đức đã gặt hái những kết quả tốt xấu xen kẽ ở những trận giao hữu trước giải, nhưng tôi tin rằng đội đương kim vô địch thế giới sẽ thể hiện một bộ mặt tiến bộ vượt bậc khi giải khởi tranh”.

Nàng voi tiên tri Nelly ở công viên Serengetti ở Hodenhagen, phía bắc nước Đức, cũng dự đoán Đức sẽ thắng Ukraine.

HOÀNG ANH

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/euro-2016-c-161/2-gio-ngay-136-duc-ukraine-dkvd-the-gioi-tu-tin-bo-tui-3-diem-35381.html