2 lao động người Hà Tĩnh tại Angola bị cướp tẩm xăng đốt thương vong

Trong lúc đang ngủ tại phòng trọ, 2 lao động người Việt tại Angola bị cướp đập cửa khống chế, tẩm xăng đốt khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 30/11 tại khu nhà trọ thuộc tỉnh Huam, Angola khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Văn (SN 1987, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), anh Nguyễn Văn Vinh (trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một người quốc tịch Angola.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Văn cùng 2 người bạn đang ngủ thì bất ngờ bị nhóm cướp đập cửa khống chế. Sau khi đã khống chế được các nạn nhân, nhóm cướp đã đòi tiền. Tuy nhiên, do trước đó mọi người đã gửi hết về quên nên đã không đáp ứng được yêu cầu của những tên cướp. Quá bực tức vì "sôi hỏng bỏng không", bọn cướp đã trói cả 3 người và tẩm xăng đốt rồi bỏ đi.

Do bị trói chân tay nên cả 3 không thể vùng dậy mà chỉ biết gào thét trong khi đám cháy bao trùm quá nhanh. Sau khi đám cháy bốc lớn, một số lao động cùng quê chị Văn biết sự việc đến ứng cứu nhưng lúc này cả 3 đã bị lửa bao trùm. Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, vào lúc 22h ngày 7/12, chị Văn đã tử vong. Anh Nguyễn Văn Vinh và người mang quốc tịch Angola đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện của tỉnh Huambo.

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola

Được biết, gia đình chị Văn có hoàn cảnh khó khăn, bố bị tàn tật, mẹ bị thoái hóa cột sống, đau ốm triền miên. Chị Văn còn một con gái 5 tuổi đang sống cùng ông bà ngoại. Trước khi xảy ra vụ sát hại 1 ngày, chị Văn có gọi điện về nhà bảo sẽ về nhà đón Noel nhưng lại xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Do chị Văn đi lao động ở Angola nhiều năm mà không có bảo hiểm nên hiện thi thể của chị Văn vẫn chưa được đưa về nước. Người thân mong muốn đưa thi thể chị Văn về quê an táng theo phong tục địa phương nhưng hiện không đủ tiền chi phí để đưa thi thể về.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đang kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để giúp đưa chị Văn về quê mai táng theo nguyện vọng gia đình.

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/2-lao-dong-nguoi-ha-tinh-tai-angola-bi-cuop-tam-xang-dot-thuong-vong-d104727.html