2 nạn nhân trong vụ cháy nhà 4 tầng đã tử vong

PNVN Ngày 7/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 2 trong số 4 nạn nhân bỏng nặng trong vụ cháy tại quận Phú Nhuận (TPHCM) đã tử vong.

Như PNVN đã đưa tin, sáng 6/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) đã khiến 4 nạn nhân bỏng nặng. Ngay lập tức, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định, sau đó được chuyển qua BV Chợ Rẫy TPHCM.

Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đều trong tình trạng sốc do bỏng nặng.

ThS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy, cho biết, cả 4 bệnh nhân đều được chuyển đến BV trong tình trạng sốc bỏng nặng. Ngay khi nhập viện, bác sĩ đã tiến hành các bước điều trị ban đầu là bù dịch, điện giải, giảm đau, đặt nội khí quản, thay băng…

Tuy nhiên, do tình trạng tổn thương bỏng khá nặng, nạn nhân Tạ Quang V. (27 tuổi, ở quận Bình Thạnh) bị phỏng 92% độ 2, 50% độ 3, phỏng hô hấp, đã tử vong ngay trong đêm 6/12 và nạn nhân Nguyễn Văn H. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) phỏng 76%, 50% độ sâu đã tử vong sáng nay, ngày 7/12.

2 nạn nhân còn lại là Phan Nguyễn Tuấn A. (21 tuổi, ngụ quận 4) phỏng 71%, 17% độ sâu và Lê Thanh T. (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) phỏng 43% độ 2, độ 3, đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị và theo dõi sát tại BV Chợ Rẫy.

Nguyễn Hằng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/2-nan-nhan-trong-vu-chay-nha-4-tang-da-tu-vong-post20559.html