2 nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 tầng ở Sài Gòn tử vong

Hai trong số 4 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương (quận Phú Nhuận, TP.HCM) tử vong, 2 người còn lại đang nguy kịch.

Chiều 7/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 2 nạn nhân trong vụ cháy đã tử vong gồm: Tạ Quang Vũ (27 tuổi, quận Bình Thạnh) bị bỏng 92% và Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quận Bình Tân) bỏng 76%.

Hai nạn nhân còn lại là Lê Thanh Tú (24 tuổi, quận Phú Nhuận) bị bỏng 43% độ 2 và độ 3 và Phan Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, quận 4) bỏng 71% vẫn đang nguy kịch.

Hai nạn nhân trong vụ cháy ở quận Phú Nhuận đã tử vong. Ảnh: Thuận Lâm.

“Các nạn nhân còn lại đang được chúng tôi chăm sóc tại phòng điều trị đặc biệt. Đội ngũ y bác sĩ đang cố gắng hết sức để giành giật sự sống cho họ”, người này cho biết thêm.

Sáng 6/12, người dân sống trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận) phát hiện cột khói cuồn cuộn bốc lên từ căn nhà 5 tầng nằm trên địa bàn nên hô hoán.

Nhiều người cầm bình chữa cháy chạy đến nơi phát hỏa để dập lửa và phát hiện 4 người bị kẹt trong đám cháy ở tầng 4, trong đó một người bị bỏng rất nặng. Ngay lập tức, người dân đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết cả 4 nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng. Các bệnh nhân đã được bác sĩ cho uống giảm đau, bù dịch, thay băng và tiếp tục theo dõi.

"Do ở trong phòng kín, các nạn nhân có thời gian hít khói quá lâu làm cháy niêm mạc, bụi than và khí độc kích thích làm tổn thương niêm mạc, phế nang dẫn đến bỏng hô hấp nặng", ông Hiệp nhận định.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-nan-nhan-trong-vu-chay-nha-5-tang-o-sai-gon-tu-vong-post703861.html