2 nghi phạm Triều Tiên trong nghi án Kim Jong Nam đã rời Malaysia

Bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên và nhân viên hãng Air Koryo liên quan đến nghi án Kim Jong Nam đã rời khỏi Malaysia, trong khi 9 người Malaysia đã về tới Kuala Lumpur.

Hyon Kwang Song, 44 tuổi, bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Triều Tiên, và Kim Uk Il, 37 tuổi, nhân viên hãng hàng không Air Koryo, đều được phép rời khỏi Malaysia.

"Hai người đàn ông này đã rời khỏi đất nước (Malaysia)", Channel News Asia hôm nay dẫn một nguồn tin biết rõ về cuộc đàm phán giữa Malaysia và Triều Tiên cho biết.

Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng để đảm bảo 9 người Malaysia ở Triều Tiên được phép xuất cảnh. Cả hai nam nghi phạm đã ở tại Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur trong hơn một tháng nay.

"Cục Điều tra Hình sự (CID) của cảnh sát đã cố gắng lấy lời khai của cả hai người này tại đại sứ quán trước khi họ rời đi", nguồn tin cho biết.

Hyon Kwang Song (trái) và Kim Uk Il. Ảnh: Telegraph.

Trước đó, thi thể của nạn nhân nghi là Kim Jong Nam đã được đưa lên máy bay chuyển đến Trung Quốc. Đổi lại, 9 công dân Malaysia đang ở Bình Nhưỡng sẽ được phép về nước. Những người này đã về tới Kuala Lumpur sáng 31/3 sau hơn một tháng "bị kẹt" tại Triều Tiên vì căng thẳng giữa hai nước sau nghi án Kim Jong Nam.

“Bế tắc ngoại giao hiện tại đã kết thúc. Các công dân Malaysia ở Triều Tiên đã được cho phép trở về nước. Ngoài ra, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi và dựa trên yêu cầu của gia đình, thi thể nạn nhân sẽ được chuyển về Triều Tiên”, Thủ tướng Malaysia Najib nói trên Twitter. Tuy nhiên ông không ghi rõ danh tính nạn nhân là Kim Chol hay Kim Jong Nam.

Xe chở thi thể được cho là của Kim Jong Nam rời bệnh viện ở Kuala Lumpur chiều 30/3. Ảnh: Bernama.

Cùng ngày, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên xác nhận thông báo của Thủ tướng Najib. KCNA cho biết đây là thỏa thuận đạt được “sau những cuộc thảo luận giữa phái đoàn Triều Tiên và Malaysia diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur”.

Cũng như thông báo trên Twitter của thủ tướng Malaysia, KCNA không khẳng định thi thể là của ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Người đàn ông Triều Tiên, mang hộ chiếu có tên Kim Chol và bị nghi là ông Kim Jong Nam, chết tại sân bay ở Kuala Lumpur ngày 13/2. Cảnh sát Malaysia sau đó bắt giữ 3 nghi phạm, gồm một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam với tên Đoàn Thị Hương và một nữ công dân người Indonesia. Cảnh sát Malaysia khẳng định trong số các nghi phạm chính có 3 người là công dân Triều Tiên.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-nghi-pham-trieu-tien-trong-nghi-an-kim-jong-nam-da-roi-malaysia-post733002.html