2 nhóm đối tượng tranh nhau... cặp chó phốc để siết nợ

Nghi ngờ người phụ nữ trốn nợ 10 triệu đồng, nhóm đối tượng đã bắt giữ người này đánh đập rồi cướp 2 con chó phốc và chiếc xe máy để siết nợ. Ngay sau khi chuộc được đôi chó phốc, người phụ nữ này tiếp tục bị nhóm đối tượng khác cướp khỏi tay.

Thông tin trên An ninh Thủ đô, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, ngày 14/6, đơn vị này nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Thảo (SN 1967), quê ở tỉnh Quảng Ninh, hiện đang trú tại Hà Nội về việc bị một số đối tượng đánh đập, siết nợ.

Đơn tố cáo ghi rõ, đầu tháng 6/2017, bà Thảo vay Nguyễn Hữu Chiến (SN 1989), trú tại tổ 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội)` - chủ cửa hiệu cầm đồ ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân 10 triệu đồng. Bà Thảo hứa trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Nhận tiền xong, bà Thảo trả trước 2 ngày. Đến ngày thứ ba, bà Thảo bận việc ở quê nên chưa trả được tiền cho Chiến. Gọi điện cho bà Thảo không được, Chiến đến nhà trọ của bà Thảo tìm thì nghe tin bà Thảo nợ tiền nhiều người khác, sắp chuyển chỗ ở.

Nghĩ bị lừa, ngày 6/6, thấy bà Thảo về Phòng, Chiến cùng một nhóm người ép bà lên xe, đưa đến một căn hộ ở Hoàng Mai. Tại đây, nhóm người này đánh đập bà Thảo, đòi 10 triệu đồng. Không có tiền giao nộp, nhóm người ép bà Thảo nộp 2 con chó phốc và 1 chiếc xe máy.

Ngày 8/6, bà Thảo trả tiền Chiến và lấy lại 2 con chó phốc cùng chiếc xe máy. Nhưng vừa rời khỏi cửa hàng được vài chục mét, bà Thảo bất ngờ một nhóm gồm 3 đối tượng lao tới hành hung và cướp đi 2 con chó phốc. Bà Thảo đã viết đơn trình báo Công an quận Thanh Xuân.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội CSHS Công an quậnThanh Xuân cùng Công an phường Phương Liệt đã tiến hành xác minh, kiểm tra hiệu cầm đồ trên.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 8 ống tuýp kim loại, 162 bộ hồ sơ vay tiền, 6 chiếc xe máy các loại, 10 kg tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền, khoảng 400 chiếc các vi sít giới thiệu cho vay tiền.

8 đối tượng bị triệu tập lên cơ quan điều tra. Công an xác định 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Hữu Chiến (SN 1989), Nguyễn Thanh Hải (SN 1992), Trần Sỹ Tú (SN 1992), Vương Hoàng Anh (SN 1989); cả 4 trú tại Hà Nội và Nguyễn Văn Lưu (SN 1991), trú tại TP Vinh (Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi hành hung và cướp tài sản của bà Thảo.

Tường Vy (Lược theo An ninh Thủ đô)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/2-nhom-doi-tuong-tranh-nhau-cap-cho-phoc-de-siet-no-0129666.html