2 tên cướp sa lưới

Ngày 10-10, cơ quan CSĐT CAH Diễn Châu (Nghệ An) nhận được tin báo của chị Ngô Thị Hiền (1979, trú xóm 13, xã Diễn Đoài, H. Diễn Châu) với nội dung: 4 giờ sáng cùng ngày, chị điều khiển xe máy đi lấy hàng về bán. Tuy nhiên, khi đi từ cổng chào xã Diễn Trường đến xã Diễn Đoài thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát dùng dao đe dọa và cướp 2 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, xét thấy tính chất nguy hiểm của vụ việc, CAH Diễn Châu quyết định xác lập Chuyên án 1016C để tập trung lực lượng đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng CAH, Đội CSĐT nhanh chóng xác minh.

Từ những thông tin ít ỏi do bị hại cung cấp, BCA chia thành nhiều tổ công tác, trong đó một tổ có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, các tổ còn lại tập trung rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, từ đó dựng lên mô hình các đối tượng nghi vấn. Quá trình thu thập chứng cứ, BCA gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, các đối tượng “ăn bay” hoạt động lưu động, tinh vi không để lại dấu vết tại hiện trường. Đặc biệt, thời điểm gây án vào lúc rạng sáng nên bị hại không thể nhận dạng được những đặc điểm của các đối tượng. Tuy nhiên, với quyết tâm truy xét đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã xác định được Nguyễn Thái Ngọc (1997, trú xóm 12, xã Diễn Yên) và Hoàng Văn Hòa (1992, trú thôn 6, xã Diễn Kỷ, cùng H. Diễn Châu) có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tài chính. Đây là hai đối tượng từng có nhiều tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, do thường xuyên “ăn bay” nên 2 đối tượng này hết sức ranh mãnh, chúng thường mang theo vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Chính vì vậy, kế hoạch bắt giữ cũng được BCA chuẩn bị một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Xác định Ngọc đang ở địa phương nên 10 giờ ngày 19-10, tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà ở xóm 12, xã Diễn Yên.

Hoàng Văn Hòa và Nguyễn Thái Ngọc

Đấu tranh nóng, Ngọc khai nhận đã cùng với Hoàng Văn Hòa thực hiện 3 vụ cướp trên địa bàn huyện. Theo đó, lúc 4 giờ ngày 10-10, Ngọc và Hòa đi xe máy dọc tuyến QL1A lên QL48 rồi rẽ vào đường liên xã xóm 13, xã Diễn Đoài, H. Diễn Châu thì phát hiện người phụ nữ đi xe máy một mình nên Ngọc phóng xe lên áp sát, còn Hòa nhảy xuống dùng dao khống chế cướp 2 triệu đồng. Tiếp đó, lúc 2 giờ ngày 14-10, Hòa chở Ngọc đi từ xã Diễn Hồng (H. Diễn Châu) đến xã Quỳnh Ngọc (H. Quỳnh Lưu) thì thấy một người phụ nữ đang cắt cỏ bên đường, trên cổ có đeo một dây chuyền vàng nên Hòa tiến lại gần dùng dao kề cổ người phụ nữ này khống chế cướp dây chuyền. Tuy nhiên, do người này kịp thời hô hoán nên được người dân ứng cứu và bắt giữ Hòa giao cho CAH Quỳnh Lưu, còn Ngọc nhanh chân tẩu thoát.

Ngay sau đó, CAH Diễn Châu đã liên hệ với CAH Quỳnh Lưu để sát nhập vụ án và đối chiếu lời khai của hai đối tượng Hoàng Văn Hòa và Nguyễn Thái Ngọc. Theo khai nhận của Hòa, ngoài hai vụ cướp Hòa cùng Ngọc thực hiện thì Hòa còn gây ra 3 vụ cướp khác trên địa bàn H. Diễn Châu với thủ đoạn tương tự

Được biết, Hòa từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi ra tù, Hòa không chịu tu chí làm ăn mà tụ tập các con nghiện chơi bời và cướp tài sản để lấy tiền “chơi” ma túy đá. Còn Nguyễn Thái Ngọc là đối tượng nghiện ma túy được gia đình đưa đi cai nghiện nhưng được một thời gian lại tái nghiện. Do không có tiền mua ma túy dùng nên Ngọc đã câu kết với Hòa cướp giật tài sản.

Hiện CAH Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Hoàng Văn Hòa và Nguyễn Thái Ngọc về hành vi “Cướp giật tài sản” và tiếp tục điều tra mở rộng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_159024_2-ten-cuo-p-sa-luo-i.aspx