2 tuần sau án phạt nặng từ VFF, cựu sao Long An quyết định bất ngờ

Đội trưởng cũ của Long An - Huỳnh Quang Thanh đang sống trong những ngày bấp bênh, chưa rõ số phận.

Vì "đình công" trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V.League 2017, CLB Long An đã phải nhận án phạt nặng từ Ban Kỷ luật VFF. Theo đó, ngoài tổng mức tiền phạt lên tới 160 triệu cho toàn đội, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm, HLV Ngô Quang Sang bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 3 năm. Riêng thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh là 2 năm.

Ở tuổi 33, cựu hậu vệ ĐT Việt Nam Huỳnh Quang Thanh như thế coi như phải giã từ sự nghiệp. Thời điểm nhận tin, Quang Thanh khẳng định sẽ kháng án để có thể sớm ra sân trở lại. Bản thân Long An cũng cam kết hỗ trợ cầu thủ của mình.

Mặc dù vậy, 2 tuần sau lĩnh án, hôm 8/3, anh cho biết bản thân thay đổi quyết định, chấp nhận số phận.

Quang Thanh không kháng án.

“Án phạt dành cho tôi là quá nặng. Tôi thấy án phạt này là không hợp lý và dường như họ muốn khép lại sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi quyết định sẽ không kháng án vì như thế chẳng khác nào tôi nhận sai. Phía CLB cũng khuyên tôi nên kháng án và sẵn sàng hỗ trợ tôi nhưng tôi đã quyết định không làm vậy”, trích lời Quang Thanh trên Lao động.

Từ sau biến cố, Quang Thanh dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi. Anh cho biết, đang chờ buổi làm việc với ban lãnh đạo Long An để giải quyết vấn đề hợp đồng.

“Tôi muốn dành quãng thời gian trước mắt cho gia đình và nghỉ ngơi sau biến cố đó. Tôi và CLB cũng chưa có buổi làm việc nào với nhau để đi đến quyết định cuối cùng về hợp đồng nên tôi vẫn đang chờ phía CLB sẽ có câu trả lời sớm nhất”.

Nhắc tới tương lai, Quang Thanh bỏ ngỏ hướng đi, và chia sẻ chưa nghĩ tới chuyện sẽ làm gì nếu giải nghệ:

“Tôi cũng chưa có dự định gì trong tương lai nếu như giải nghệ. Thế nên thời gian này tôi sẽ không quan tâm tới bóng đá nữa mà dành trọn thời gian cho gia đình mình”.

Huỳnh Quang Thanh sinh ngày 10 tháng 10 năm 1984. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Ngân hàng Đông Á năm 2003.

Quãng thời gian 2006-2009 đánh dấu sự thành công rực rỡ của Quang Thanh khi anh cùng Becamex Bình Dương vô địch V.League 2007, 2008 và đặc biệt cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Chứng kiến cậu học trò thi đấu thăng hoa, HLV Henrique Calisto khi ấy đã không ngần ngại nói rằng trình độ của Quang Thanh đủ sức chơi bóng ở châu Âu: “Cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt, lên công về thủ đều chân và đặc biệt tâm lý thi đấu rất ổn định".

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/2-tuan-sau-an-phat-nang-tu-vff-cuu-sao-long-an-quyet-dinh-bat-ngo-a317977.html