20.000 trẻ em mắc kẹt ở sào huyệt Falluja của IS tại Iraq

Chiến dịch của Iraq chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở sào huyệt Fallujah tạm thời bị chậm lại, do 50.000 người, trong đó có 20.000 trẻ em, đang bị mắc kẹt bên trong thành phố này và thiếu lương thực.

Lực lượng an ninh Iraq tập trung ở thành phố Fallujah, Iraq hôm 31/5/2016 - Ảnh: Reuters.

Mới đây, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã công bố tình hình trên, do những lo ngại quân sự cho sự an toàn của nhiều người dân bị mắc kẹt, đồng thời những người này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn, nước, và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ông Abadi nói với các chỉ huy quân sự các chiến dịch trong căn phòng gần tiền tuyến rằng, "Chúng ta đã có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Những thường dân cần được bảo vệ không nằm trong số những ưu tiên của chúng ta ... Tạ ơn Chúa, các đơn vị chúng ta đang ở ngoại ô thành phố Fallujah và chiến thắng nằm trong tầm tay của chúng ta".

Trước đó, tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông báo rằng các phiến quân IS sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Quân đội Iraq sẽ vẫn ở ngay bên ngoài của thành phố cho đến khi nhận được thông báo mới. Họ đang gặp phải sức kháng cự mạnh từ những chiến binh IS.

Hầu hết những người dân thường đã được sơ tán khỏi thành phố Fallujah, nhưng khoảng 50.000 người vẫn được cho là bị mắc kẹt bên trong, trong đó có khoảng 20.000 trẻ em, Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết.

"Chúng tôi lo ngại trẻ em ở đây đang phải đối mặt với bạo lực cực đoan", đại diện UNICEF tại Iraq Peter Hawkins cho biết trong một tuyên bố. "Các em phải đối mặt với nguy cơ bị ép tham gia vào cuộc chiến" đang xảy ra bên trong Fallujah, ông Hawkins nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo bên trong thành phố Fallujah ngày càng trở nên tồi tệ hơn. "Thành phố này là không thể tiếp cận với sự giúp đỡ và các hệ thống phân phối đến chợ vẫn ngừng hoạt động ... Lương thực không thể mua được từ các chợ, nhưng một số gia đình vẫn còn đồ dự trữ trong nhà của họ".

Thành phố Fallujah đang phải hững chịu các giao tranh khốc liệt nhất trong suốt cuộc chiến tranh Iraq ( 2003-2011). Hồi tháng 1/2014, nó đã trở thành thành phố đầu tiên ở Iraq rơi vào tay tổ chức khủng bố IS. Chúng đã biến thành phố này thành một trong những thành trì quan trọng nhất tại Iraq.

Các phần tử cực đoan tuyên bố thành lập một “Vương quốc Hồi giáo” (Caliphate) trong vùng lãnh thổ mà chúng đã chiếm giữ được tại Iraq và Syria hồi cuối tháng 6/2014.

Ngoài Fallujah, IS cũng kiểm soát lãnh thổ ở phía Bắc và phía Tây Iraq, trong đó có thành phố lớn thứ hai của nước này là Mosul.

NHẬT DUY (Theo RT)

Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/20000-tre-em-mac-ket-o-sao-huyet-falluja-cua-is-tai-iraq-a147857.html