20 cán bộ Sở Y tế Bình Định nghỉ việc ra Bắc dự lễ hội

Gần một nửa cán bộ công chức Sở Y tế Bình Định bỏ công sở ra Bắc dự lễ hội sau Tết đang bị cơ quan chức năng tỉnh này yêu cầu giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Trao đổi với Zing.vn chiều 10/2, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết địa phương đã gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu giám đốc Sở Y tế khẩn trương giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý đối với các tập thể, cá nhân sai phạm trong việc bỏ công sở đi lễ hội.

Hiện tổ công tác của UBND tỉnh Bình Định đã đến Sở Y tế lập biên bản xung quanh việc 22 cán bộ, công chức của Sở bỏ cơ quan đi dự lễ hội Bắc trong ngày làm việc. Lãnh đạo tỉnh gọi điện thoại yêu cầu đoàn Sở Y tế trở về ngay để có mặt làm việc từ sáng 10/2.

Dù Bộ Y tế chỉ mời mỗi đơn vị 2 đại biểu dự lễ Dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đại danh y và trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông tại Hưng Yên nhưng giám đốc Sở Y tế Bình Định đã ký cho phép thêm 20 công chức, nhân viên - chiếm gần một nửa số cán bộ cơ quan này nghỉ phép.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh này giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cán bộ bỏ công sở đi dự lễ hội sau Tết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh này giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cán bộ bỏ công sở đi dự lễ hội sau Tết.

Phó chủ tịch UBND Bình Định yêu cầu giám đốc Sở Y tế khẩn trương báo cáo giải trình; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý đối với các tập thể, cá nhân sai phạm; trả lời cho các cơ quan báo chí và báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 13/2.

"Căn cứ báo cáo giải trình, cán bộ sai đến đâu Tỉnh sẽ xử lý nghiêm đến đó, tuyệt đối không bao che vụ việc. Công chức Sở Y tế bỏ việc dự lễ hội sau Tết đã vi phạm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính sau Tết", ông Thanh nói.

Chiều cùng ngày, ông Thanh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục làm rõ sự việc, tham mưu để UBND tỉnh xử lý; đồng thời tỉnh này cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả cơ quan ban, ngành của tỉnh có xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính hay không.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Y tế Bình Định thừa nhận đã sai khi ký cho nghỉ phép đối với 20 cán bộ, nhân viên…và xin nhận kiểm điểm trách nhiệm.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/20-can-bo-so-y-te-binh-dinh-nghi-viec-ra-bac-du-le-hoi-post719744.html