20 năm Quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa nhân loại: Làm cho di tích sống, hòa vào cuộc sống của xã hội đương đại

(Cadn.com.vn) - Trong quá khứ vàng son, Huế đã tạo cho mình một nền văn hóa phong phú và đặc sắc, vừa kế thừa truyền thống văn hóa Thăng Long vừa tiếp thu những yếu tố mới của miền Trung, miền Nam và bên ngoài để tạo nên một sắc thái riêng biệt của một vùng văn hóa-Văn hóa Huế. Từ khi được công nhận là di sản văn hóa nhân loại, Huế càng tạo ra được lợi thế cho sự phát triển, nhất là ngành kinh tế du lịch, và ngược lại, chính sự phát triển của kinh tế du lịch sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc quảng bá và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Nhân dịp 20 năm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại (1993-2013), Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đã có cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề tiếp tục phát huy giá trị di sản Huế.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/113_100504_la-m-cho-di-ti-ch-so-ng-ho-a-va-o-cuo-c-so-ng-cu-a.aspx