200 khu dân cư có nguy cơ cháy

Hiện TPHCM đang là mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến tình hình an toàn PCCC đang ở mức cảnh báo cao độ, đặc biệt là cảnh báo về sự cố chập cháy do điện gây ra.

Thời gian nắng nóng, khô hanh kéo dài khiến tình hình an toàn PCCC tại TPHCM đang ở mức nguy cơ cao. Theo thống kê của Sở Cảnh sát PCCC, có đến hơn 200 khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Trên địa bàn thành phố có khoảng 300 chợ, trung tâm thương mại và siêu thị, là những nơi tập trung đông người mỗi ngày. Trong số đó, có đến 170 chợ thuộc dạng loại ba, với hàng chục ngàn quầy, sạp chen chúc nhau, nguy cơ về mất an toàn PCCC thời gian này là rất lớn. Theo con số thống kê, Dân Sinh tuy là một chợ thuộc dạng nhỏ ở thành phố, nhưng có đến 6.489 quầy sạp chen chúc nhau, chợ Tân Bình có 2.825 quầy sạp, chợ Bà Chiểu có 1.471 quầy sạp, nếu cứ tính trung bình thì diện tích mỗi sạp trong chợ chỉ rộng chừng từ 1,2-1,5m2. Theo đánh giá thì hiện các chợ đều được quan tâm đầu tư trang thiết bị về PCCC, nhưng tồn tại một thực tế là trang thiết bị thiếu thốn, chất lượng sử dụng không đảm bảo, có trường hợp khi đụng chuyện cháy nổ hay kiểm tra thì bình chữa cháy không hoạt động. Đây là vấn đề đáng báo động nhất trong công tác bảo quản, bảo dưỡng không đúng cách tại các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị đối với các phương tiện PCCC. TPHCM có 3 khu chế xuất (KCX), 12 khu công nghiệp (KCN) và 1 khu công nghệ cao, song vấn đề nguy hiểm cháy, nổ trong các KCX-KCN là do kết cấu đa số nhà bằng sườn mái tôn, diện tích lớn, trong nhà xưởng có thiết kế cả kho chứa hàng, thậm chí cả văn phòng ở bên trong. Với kết cấu kiểu này, nhưng giữa các vách tường ngăn với nhau trong một khối tổng hợp khổng lồ như vậy lại không được thiết kế tường ngăn cháy lan; khi xảy ra cháy rất dễ gây ra hậu quả thật khó lường do đám cháy nhanh chóng lan rộng, lan ra trên toàn bộ diện tích của các nhà xưởng thiết kế hỗn hợp kiểu này. Ngoài KCX-KCN, trên địa bàn thành phố có hàng chục ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh, các Cty, đơn vị khác hoạt động mỗi ngày. Do vậy, công tác PCCC trong mùa khô, nắng nóng kéo dài mà nguy cơ đến từ sự cố chập điện cũng đang cảnh báo rất cao độ. Do cường độ làm việc của máy móc trong thời tiết nắng nóng dẫn đến quá tải về áp suất, dây điện quá tải về cường độ, dẫn đến dễ xảy ra chập cháy trong thời gian này. Hàng loạt vụ cháy nhà xưởng, nhà kho tại các Cty, đơn vị sản xuất từ đầu năm đến nay cho thấy thiệt hại vô cùng lớn về tài sản. Như vụ cháy nhà xưởng sản xuất của Cty TNHH TM-DV-XD Đại Minh Cường (huyện Bình Chánh), Cty TNHH SX-TM Mỹ An (Q.Gò Vấp) cùng xảy ra vào rạng sáng 24.3 làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng; cháy lớn tại nhà kho, xưởng của Cty Scansia Pacific đóng trong KCN Tân Tạo (ngày 27.2), cháy gây hậu quả nặng nề tại nhà kho Cty CP vật tư bưu điện-Q.10 (ngày 19.2)...

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/200-khu-dan-cu-co-nguy-co-chay/20103/178738.laodong