21/10 - Tổng hợp tin quốc tế

VIT - Afghanistan sẽ tổ chức bỏ phiếu vòng hai dự kiến vào ngày 7/11, sau khi Tổng thống Hamid Karzai chấp nhận quyết định của Ủy ban Bầu cử rằng ông đã không thắng trong vòng một. Liên Hợp Quốc và phương Tây hoan nghênh động thái mới này.

Phụ nữ Italia phẫn nộ vì bình luận của Thủ tướng Gần 10.000 phụ nữ Italia đã ký tên vào đơn thỉnh cầu bày tỏ sự tức giận trước những lời bình luận bị cáo buộc là lăng mạ của Thủ tướng Silvio Berlusconi đối với một nữ chính trị gia trên chương trình truyền hình trực tiếp. Mang một chút Hàn Quốc đến Việt Nam Cùng với chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến Việt Nam, bắt đầu từ ngày 20/10, Chính phủ Hàn Quốc đã khởi động một sự kiện quy mô lớn ở nước Đông Nam Á này để tăng cường mối quan hệ đang phát triển nhanh chóng giữa hai nước. Afghanistan sẽ bầu cử Tổng thống vòng hai ngày 7/11 Afghanistan sẽ tổ chức bỏ phiếu vòng hai dự kiến vào ngày 7/11, sau khi Tổng thống Hamid Karzai chấp nhận quyết định của Ủy ban Bầu cử rằng ông đã không thắng trong vòng một. Liên Hợp Quốc và phương Tây hoan nghênh động thái mới này. Bom nổ rung chuyển trường đại học tại thủ đô Pakistan Hai kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ 2 quả bom ở căng tin dành cho phái nữ và một tòa nhà trong trường Đại học Hồi giáo quốc tế ở thủ đô Islamabad của Pakistan, làm 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Phát hiện 32 hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời Một kính viễn vọng tại Chile có sử dụng thiết bị độ phân giải cao đã phát hiện được 32 hành tinh mới nằm ngoài hệ mặt trời của trái đất chúng ta. Trung Quốc: Nỗ lực cứu tàu bị cướp biển tấn công Trung Quốc ngày 20/10 tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để cứu tàu chở hàng cùng 25 thủy thủ bị cướp biển bắt giữ trên Ấn Độ Dương. Lực lượng chống cướp biển EU cho hay hiện họ vẫn đang theo dõi con tàu và thủy thủ đoàn có vẻ như vẫn ổn. Indoesia: Tổng thống tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono hôm 20/10 đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, kéo dài 5 năm, ở quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới Indoesia. Ông Yudhoyono đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 7 vừa qua, một phần là nhờ ông đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống tham nhũng trong nhiệm kỳ đầu. Rải truyền đơn cô lập kẻ thù Người đứng đầu quân đội Pakistan đã cho rải truyền đơn kêu gọi các thành viên thuộc bộ lạc Mehsud, bộ lạc chính có liên hệ với Taliban, ủng hộ cuộc tổng tấn công của quân đội nhằm truy quét các chiến binh. Đây là động thái nhằm cô lập hơn nữa những kẻ đứng đằng sau làn sóng bạo lực đẫm máu ở quốc gia sở hữu hạt nhân, đồng minh của Mỹ này. Một ngày 2 vụ đánh bom ở Iraq 5 người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom ở Iraq vào 20/10. Một vụ đánh bom xe ở một trạm xăng tại thị trấn Saqlawiyah, cách tây Baghdad 75km đã làm 3 cảnh sát và 1 thường dân thiệt mạng, 5 cảnh sát và 1 thường dân khác bị thương. Trong khi đó, 1 thường dân thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe buýt nhỏ ở Kazimiyah, tây Baghdad. Ngoài ra 4 người khác bị thương trong vụ đánh bom ở thủ đô.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67814/default.htm