21 tỉnh, thành phố ký cam kết phòng chống bạo lực gia đình

Chiều nay (29/5), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và trao bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân về công tác gia đình.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên và đại diện lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tới dự.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, giá trị về gia đình tại Việt Nam đã được nhiều thế hệ ông cha ta từ hàng ngàn đời nay vun đắp, xây dựng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình mà tốt thì xã hội sẽ tốt."

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đảng Nhà nước đã chọn ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Theo đó, tháng 6 hằng năm được chọn là Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ. Năm nay, Bộ VHTTDL đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam.

Các lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết của các địa phương.

Bộ VHTTDL đã chọn chủ đề xuyên suốt cho hoạt động tuyên truyền về ngày Gia đình Việt Nam là "Bữa cơm gia đình ấm áp" nhằm tôn vinh những giá trị của giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình. Bộ cũng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "yêu thương và chia sẻ"...

Cũng tại buổi lễ, 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ký cam kết "Từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi địa bàn quản lý" với 4 chỉ tiêu cụ thể như: Đưa mục tiêu về PVBLGĐ vào kế hoạch phát triển KTXH của các địa phương; Phấn đầu hết Quý I năm 2018 có trên 90% đơn vị cấp xã duy trì hộp thư, số điện thoại nhận thông tin về BLGĐ.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác PCBLGĐ.

Cùng với đó, các địa phương cũng đặt ra mục tiêu có trên 70% số đơn vị cấp xã xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình PCBLGĐ; 100% cơ quan, đơn vị khi phát hiện hoặc nhận thông tin về bạo lực gia đình phải kịp thời xử lý hành vi và đối tượng vi phạm theo thẩm quyền. Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về BLGĐ, thực hiện báo cáo thống kê về BLGĐ để gửi về Bộ VHTTDL trước 15/7 và 15/12 hằng năm.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 14 tập thể và 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác PCBLGĐ trong thời gian qua.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/21-tinh-thanh-pho-ky-cam-ket-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-240351.html