21h ngày 26/10 M.U – Stoke City: Van Persie tái xuất

VOV.VN - Quỷ đỏ sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo hàng đầu – Robin Van Persie trong trận đấu cuối tuần này.

Dù thắng Sociedad trong trận Champions League giữa tuần nhưng HLV David Moyes vẫn đang phải đối mặt với “mớ bòng bong” tại sân Old Trafford. Sự suy yếu của tuyến giữa đã khiến cho Quỷ đỏ giảm đi phần lớn sức mạnh, điều này khiến HLV David Moyes đã phải to tiếng với cả đội. Trong đó, “nạn nhân” bị Moyes chỉ trích nặng nề nhất là tiền vệ Fellaini.

Dù Stoke City là đối thủ ưa thích của M.U nhưng David Moyes cũng khó có thể đảm bảo một chiến thắng trên sân nhà. Trong thời điểm hiện tại, việc trọng yếu đối với HLV người Scotland là phải xây dựng một bộ khung đội hình hiệu quả. Tính trong 6 trận gần nhất, M.U chưa từng tạo được một đội hình ổn định. Moyes đã phải thử nghiệm các vị trí liên tục, nhưng kết quả vẫn rất đáng thất vọng.

Van Persie đã trở lại sau chấn thương. (ảnh: Getty)

Điểm sáng duy nhất đối với M.U trong trận đấu này, đó là sự trở lại của tiền đạo Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đã vắng mặt trong 2 trận gần nhất do chấn thương. Lần này, sự trở lại của Vua phá lưới Vòng loại World Cup chắc chắn sẽ “tiếp lửa” cho hàng công của Quỷ đỏ.

Nếu như M.U đang rơi vào khủng hoảng thì đối thủ Stoke City của họ cũng chẳng khá hơn. Stoke mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 5 trận gần nhất, nội bộ lục đục và mới thay HLV. Tân thuyền trưởng của Stoke cũng là 1 người không xa lạ với sân Old Trafford, đó là HLV Mark Hughes.

Thời còn thi đấu đỉnh cao, Mark Hughes đã từng là tiền đạo hàng đầu của M.U. Lần này, Hughes trở về chốn xưa với nhiệm vụ đánh bại đội bóng cũ. Trong tay ông có đầy đủ đội hình mạnh nhất của Stoke, với tiền đạo Walters Samuel nhiều khả năng sẽ được cắm ở vị trí trung phong.

Mùa giải năm ngoái, M.U đã thắng cả hai lượt trận trước Stoke City. (ảnh: AP)

“M.U rất dễ bị tổn thương trong thời điểm này, nhưng nếu như bạn lơ là mất cảnh giác, họ sẽ đáp trả lại bằng những đòn mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chạm trán với họ. Họ đã mất đi ánh hào quang có thể uy hiếp các đội bóng nhỏ.” – Hughes phát biểu trước trận đấu.

Mùa giải năm ngoái, M.U đã thắng cả hai lượt trận trước Stoke City. Trên sân nhà Old Trafford, họ thắng 4-2. Còn trên sân Britania, M.U đã vượt qua Stoke 2-0 với sự tỏa sáng của Van Persie. Trận đấu này, Moyes biết rằng đội bóng đang đứng trước áp lực “phải thắng” rất lớn.

“Chúng tôi đang rất cần một chiến thắng. Khi bạn bỏ lỡ quá nhiều điểm số trên sân nhà, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Điều quan trọng đối với M.U đó là phải cải thiện và tiếp tục giành các điểm số qua từng trận đấu.” – HLV David Moyes cho biết./.

Đội hình dự kiến:

M.U: De Gea, Rafael, Evans, Ferdinand, Evra, Carrick, Januzaj, Valencia, Kagawa, Rooney, Van Persie.

Stoke: Begovic, Wilkinson, Huth, Shawcross, G.Cameroon, Marc Wilson, N'Zonzi, Adam, Kightly, Walters, Crouch.

Trọng Phú/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/21h-ngay-2610-mu-stoke-city-van-persie-tai-xuat/288103.vov