21h00 ngày 26/10, Man United vs Stoke City: Không dễ cho Quỷ đỏ

(TinTheThao.com.vn) - Nhiều năm trước, Stoke City luôn là miếng mồi ngon của Quỷ đỏ. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã đổi khác khi Sir Alex Ferguson không còn dẫn dắt Man United nữa.

Dưới thời HLV David Moyes, Man United đã không còn giữ được sức mạnh vốn có. Dù gặp một đối thủ bị đánh giá là chiếu dưới như West Brom, Southampton; dù phải xa nhà hay được thi đấu tại Old Trafford, họ vẫn không thể tự do áp đặt thế trận cho mình. Điểm yếu nơi trung tâm hàng tiền vệ của M.U nhiều năm qua đang được bộc lộ rõ dù có sự góp mặt của tân binh 27,5 triệu bảng Fellaini. Trong khi đó, những miếng đánh biên lợi hại của M.U ngày nào cũng không còn khi những Valencia, Ashley Young, Luis Nani cứ liên tục gây thất vọng.

Rõ ràng sức mạnh của M.U cho đến thời điểm này của mùa bóng vẫn dựa vào những cá nhân trên hàng công, đó là Wayne Rooney, Robin van Persie hay tài năng trẻ Adnan Januzaj. Còn hàng thủ của họ vẫn khá mong manh khi Vidic, Evra, Ferdinand đã sa sút phong độ. Về lối chơi, có thể thấy HLV David Moyes vẫn chưa thể tạo được dấu ấn đậm nét nào. Thậm chí sau những kết quả đáng thất vọng thời gian gần đây, Moyes còn bị những NHM Quỷ đỏ đòi sa thải.

Hơn lúc nào hết, nhà ĐKVĐ Premier League cần một chiến thắng trước Stoke - đội bóng mà họ đã thắng 9, hòa 1 trong 10 trận gần nhất - để chen chân vào top 4. Nhưng mọi thứ có dễ dàng với Man United, nhất là khi Stoke đang rất cần điểm?

Trước trận đấu, Mark Hughes tự tin tuyên bố: "Southampton chơi rất hay, West Brom cũng tới đó và chiến thắng. Nếu chơi tốt và tận dụng cơ hội, Stokes chắc chắn có thể nghĩ đến chiến thắng tại Old Trafford". Có lẽ thắng M.U là nhiệm vụ bất khả thi với Stoke bởi các học trò của HLV Mark Hughes chỉ ghi có 3 bàn sau 8 vòng đấu và tịt ngòi ở 3 trận gần nhất. Rõ ràng, hòa mới là cái đích thực sự mà họ hướng đến lúc này.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến:

Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand, Vidic, Smalling, Fellaini, Carrick, Kagawa, Rooney, Valencia, Van Persie.

Stoke: Begovic, Pieters, Huth, Shawcross, Cameron, N'Zonzi, Adam, Etherington, Ireland, Walters, Crouch.

THỐNG KÊ NỔI BẬT:

- Van Persie là tay săn bàn số 1 của M.U ở Premier League với 4 bàn.
- Lần đối đầu gần đây nhất ở Old Trafford, M.U thắng Stoke 4-2.
- Stoke City không thắng ở 5 trận liên tiếp tại Premier League.
- Stoke City ghi bàn nhiều ở các phút 31-45, để thủng lưới nhiều ở các phút 76-90, 16-30.
- Manchester United ghi bàn nhiều ở các phút 46-60, để thủng lưới nhiều ở các phút 76-90, 31-45.

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh:

Ngày 26/10

18h45
Crystal Palace - Arsenal

21h00
Aston Villa - Everton
Liverpool - West Brom
Man United - Stoke City
Norwich - Cardiff

23h30
Southampton - Fulham

Ngày 27/10

20h30
Sunderland - Newcastle

23h00
Chelsea - Man City
Tottenham - Hull City
Swansea - West Ham

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/30D416/21h00-ngay-2610-Man-United-vs-Stoke-City-Khong-de-cho-Quy-do