22 xe buýt ngừng hoạt động phản đối tuyến buýt mới

22 xe buýt ở Long An bất ngờ ngừng vận chuyển hành khách để phản đối việc bố trí tuyến buýt mới.

Khoảng 8h ngày 16/1, chủ sở hữu 22 xe buýt tuyến 62-11 thuộc HTX Đồng Tâm và Minh Hiếu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bất ngờ ngừng vận chuyển hành khách để phản đối việc bố trí tuyến buýt mới 62-9.

Tuyến buýt 62-11 xuất phát từ Bến xe Tân Lập (tỉnh Long An), qua Quốc lộ 50 để về Bến xe quận 8 (TP HCM). Ngày 6/1, các sở giao thông vận tải TP.HCM, Long An, Tiền Giang thống nhất đưa tuyến buýt 62-9 vào hoạt động. Tuyến này nối TP.HCM với Gò Công (tỉnh Tiền Giang), đi qua quốc lộ 50, trùng với tuyến buýt 62-11.

Xe buýt chạy tuyến 62-11 ngừng chạy để phản đối bố trí tuyến buýt mới 62-9

Theo các chủ xe, việc họ cho xe ngưng chạy để phản đối là vì tuyến buýt mới trùng tuyến buýt 62-11, dẫn đến bị thiệt hại, cạnh tranh không lành mạnh.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Tân Trụ đã gặp gỡ, vận động các chủ xe tiếp tục vận chuyển; đồng thời ghi nhận kiến nghị, chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Ông Nguyễn Văn Học - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An, xác nhận đã nắm thông tin vụ việc, đang bàn hướng giải quyết phù hợp.

>>> Đọc thêm: Gần 100 nhà xe từ chối chở khách phản đối phân tuyến

Video: Xe buýt nhanh BRT bị quây kín, lấn chiếm giờ cao điểm

Nguồn: Người Lao Động

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/22-xe-buyt-ngung-hoat-dong-phan-doi-tuyen-buyt-moi-d298631.html