22h ngày 4/5, Chelsea - Norwich: Hy vọng mong manh

Về lý thuyết, Chelsea vẫn còn cửa vô địch khi chỉ kém Man City, Liverpool đúng 2 điểm. Họ cần thắng 2 trận còn lại và chờ các đối thủ sảy chân.

Ở vòng đấu áp chót này, Chelsea sẽ tiếp đón Norwich City, đội bóng đang vùng vẫy để tránh khỏi khu vực xuống hạng. Với chỉ 32 điểm sau 36 trận, Bầy Hoàng yến hiện xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Họ đã cách vị trí thứ 17 của Sunderland, vị trí an toàn tới 3 điểm.

5 trận thua liên tiếp gần đây đẩy Norwich vào mối nguy xuống chơi tại giải hạng Nhất. Và cho tới trước thời điểm hành quân tới Stamford Bridge, vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào họ sẽ hồi sinh phong độ. Norwich đã thua Fulham, West Brom trong những trận chung kết ngược và đang phải nếm trái đắng ở vị trí cầm đèn đỏ.

Chelsea quá mạnh so với Norwich ở thời điểm hiện tại.

Chelsea ở một góc độ nào đó cũng đang có tình cảnh khá bi đát. Bị Atletico Madrid loại tâm phục khẩu phục khỏi bán kết UEFA Champions League, thầy trò Mourinho đứng trước nguy cơ cao trắng tay trên mọi mặt trận mùa giải này. Hy vọng còn lại để bấu víu là Premier League quá mong manh khi mà hai ứng viên vô địch thực sự là Manchester City và Liverpool.

Với 2 điểm kém hơn Manchester City và Liverpool, nếu hạ Norwich tối nay, Chelsea sẽ tạm thời vươn lên đầu bảng xếp hạng (Manchester City và Liverpool mới đá 36 trận). Với lực lượng không phải mạnh nhất nhưng được chơi trên sân nhà, lại trước địch thủ khủng hoảng trầm trọng như Norwich, 3 điểm khó có thể tuột khỏi tay The Blues.

Vấn đề là cách họ thể hiện mình ra sao sau khi chiến bại trở về từ Champions League mà thôi. HLV Mourinho từng khẳng định Chelsea chỉ là "Chú Ngựa nhỏ" trong cuộc đua vô địch, và mùa giải năm nay chỉ mang tính chất bản lề. Mùa hè 2014 mới là lúc Chelsea thực hiện cải tổ lực lượng triệt để và nhắm tới những chiếc cúp.

Thực tế cho thấy Chelsea mùa giải năm nay mất cân đối trầm trọng ở cả tuyến phòng ngự lẫn tấn công. Họ không có nổi một trung phong làm bàn đều đặn. Eto'o, Torres và Demba Ba đều là những sự thất vọng ghê gớm. Ở tuyến dưới, Ashley Cole không còn được trọng dụng và để lộ ra khoảng trống rất lớn nơi hành lang cánh trái. Hàng tiền vệ chỉ có Eden Hazard là phần nào tỏa sáng còn các trụ cột còn lại đều đá ở mức tròn vai.

Mùa hè tới, Diego Costa gần như chắc chắn sẽ cập bến Stamford Bridge. Một loạt các vị trí trung vệ và hậu vệ biên cũng đang được The Blues khẩn trương xúc tiến. Lukaku cũng có thể được triệu tập trở lại sau một mùa giải bùng nổ khi cho Everton mượn.

Hy vọng vào chức vô địch còn rất ít nhưng Chelsea cần thắng trước khi chủ tịch nổi tiếng nóng tính Abramovich không đủ sức kiến nhẫn hơn.

Chelsea sẽ lên ngôi đầu bảng nếu giành trọn 3 điểm tối nay.

Thống kê đáng chú ý:

- Chelsea đã thắng cả lượt đi và về 4 lần trong 5 mùa gần nhất gặp Norwich City

- 13 trên 15 trận Chelsea tiếp đón các đội bóng cuối bảng từ mùa 2011/2012 tại Stamford Bridge đều có ít nhất 3 bàn thắng.

- 7 trong tổng số 10 chuyến làm khách của Norwich trên sân tốp 6 đội dẫn đầu mùa này đều có ít nhất 4 bàn thắng.

- Norwich bị dẫn bàn trong hiệp 1 ở 12 trên 18 trận làm khách mùa này.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Azpilicueta, Cahill, Terry; Matic, Lampard, Schurrle, Willian, Salah; Eto'o

Norwich City: Ruddy; Whittaker, Olsson, Martin, Turner; Johnson, Snodgrass, Fer, Howson, Redmond; Hooper

Dự đoán: Chelsea thắng 3-1

Theo RadioVN

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201405/22h-ngay-45-chelsea-norwich-hy-vong-mong-manh-480138/