23 công dân Việt bị Nga trục xuất đợt 2

Hãng tin Itar-Tass dẫn thông báo của cơ quan báo chí Sở Nội vụ Moscow cho biết nhóm thứ hai gồm 23 công dân Việt Nam đã bị trục xuất trong ngày 15/8.

Hình ảnh của 31 công dân Việt Nam đầu tiên về nước. Ảnh: TTXVN

Những người Việt này bị tạm giữ tại Trung tâm giam giữ người nước ngoài của Sở Nội vụ Moscow, trong đó có 16 người được đưa về địa chỉ trên từ khu trại dã chiến tạm thời thuộc quận Golyanovo, phía Đông thủ đô. Nhóm công dân Việt Nam đầu tiên gồm 31 người đã lên đường về nước hôm 10/8.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Moscow cho trong vòng 2 tháng (tính từ ngày 14/7) đã tiến hành chiến dịch truy quét “Người nhập cư bất hợp pháp” ở thành phố Lyubertsy, ngoại ô Moscow.

Trong chiến dịch cảnh sát đã bắt giữ 2.856 người nước ngoài, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 641 trường hợp, trong đó có 622 trường hợp vi phạm chế độ lưu trú tại Nga, 17 trường hợp lao động bất hợp pháp và 2 trường hợp thu hút lao động nước ngoài bất hợp pháp. Hiện cảnh sát đang xem xét khởi tố hình sự 10 vụ án với tội danh vượt biên vào Nga bất hợp pháp.

TN

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/23-cong-dan-viet-bi-nga-truc-xuat-dot-2-20130816135327456.htm