24 giờ phá án cướp

Sáng 14-12, lãnh đạo CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) thưởng “nóng” cho Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Đặng Quang Chưa - Phó Trưởng CAH Hòa Vang trao thưởng cho Đội CSHS.

21 giờ ngày 12-12, chị Nguyễn Thị Hồng Huệ (1993, trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe trên tuyến QL1A theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng, đến địa phận thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thì bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe Sirius màu đen bạc, không gắn BKS từ phía sau vượt lên chặn đầu xe. Sau đó, đối tượng xuống xe cầm con dao nhỏ đến gần chị Huệ đe dọa, yêu cầu đưa túi xách, trong đó có 5 triệu đồng, 1 ĐT iPhone5 màu trắng và nhiều giấy tờ tùy thân, đồ dùng cá nhân mà chị đang đeo trên người. Khi chị Huệ phản ứng thì bị đối tượng đâm liên tiếp vào người, đạp ngã xuống đường rồi giật túi xách chạy thoát về hướng Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Sau khi đối tượng bỏ đi, chị Huệ mới dám tri hô và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ngoài xe máy của chị Huệ còn có một đôi dép xốp màu đen, quai đỏ và một kẹp bấm dùng để cắt chỉ trong ngành may mặc.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo lực lượng CSHS khẩn trương triển khai nhiều mũi TS truy xét tên cướp manh động; đồng thời tiếp cận nắm thông tin cũng như nhận dạng thủ phạm từ người bị hại và người dân trong khu vực. Bất chấp thời tiết mưa lạnh, trong đêm, các TS tỏa xuống các địa bàn giáp ranh khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn, cương quyết không để cho tội phạm có cơ hội bỏ trốn. Từ kết quả xác minh ban đầu, lực lượng làm nhiệm vụ nghi vấn đối tượng thực hiện có thể là người ngoài địa phương, bởi khi phát hiện chị Huệ lưu thông một mình nên đeo bám chờ cơ hội ra tay. Mở rộng địa bàn điều tra, các TS thấy nổi lên Võ Như Phước (1997, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam), đối tượng có 1 tiền án về tội “Cướp giật và trộm cắp tài sản” bị TAND H. Thăng Bình xử phạt 18 tháng tù. Chấp hành xong án phạt, Phước trở về địa phương ăn không ngồi rồi một thời gian, sau đó mới xin vào KCN Chợ Được (TT Hà Lam, H. Thăng Bình) làm công nhân may mặc.

Võ Như Phước cùng tang vật bị thu giữ.

Bí mật tiếp cận nơi gia đình Phước sinh sống, các TS còn nắm thêm thông tin, Phước từng sử dụng đôi dép tông có màu sắc giống như đôi dép bỏ lại hiện trường. Dựa trên các cơ sở thu thập ban đầu, chiều 13-12, Đội CSHS CAH Hòa Vang quyết định triệu tập Phước về CQĐT để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, Phước một mực quanh co, giải thích chiếc ĐT iPhone5 màu trắng đang cất giữ trong người là mới mua, do chưa cần sử dụng nên tắt nguồn; còn kẹp bấm là dụng cụ không thể thiếu của người thợ may nên lúc nào cũng mang theo. Cuộc đấu tranh kéo dài đến đêm, khi lực lượng làm nhiệm vụ quyết định trưng bày các vật chứng không thể chối cãi thu được tại hiện trường thì lúc đó Phước mới chịu thừa nhận mình là thủ phạm của vụ cướp kể trên.

Theo khai nhận ban đầu, tối 12-12, Phước chạy xe Sirius BKS 92H1-260.94 ra TT Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) chơi thì thấy chị Huệ chạy xe một mình trên QL1A nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau khi tháo BKS xe cất giấu, Phước bám theo xe chị Huệ qua cầu Quá Giáng (xã Hòa Phước), thấy trời mưa, đường vắng, dân cư lại thưa thớt nên Phước ra tay. Trong quá trình xô xát, giằng co với chị Huệ, do đường trơn trượt nên Phước bị tuột dép. Sau khi cướp được túi xách, sợ bị phát hiện nên Phước vội vàng bỏ trốn, lục soát lấy tiền, ĐT rồi vứt túi xách ven đường Nguyễn Tất Thành. Số tiền cướp được Phước dùng để trả nợ, đánh bạc, còn ĐT thì chưa có cơ hội tiêu thụ.

Phương tiện gây án.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn do bị hại không nhận dạng được phương tiện cũng như thủ phạm gây án. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm, CBCS trong Đội, được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH, đã nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ thủ phạm. Bên cạnh đó, xác định tội phạm cướp giật tài sản là rất nguy hại cho xã hội, không chỉ ảnh hưởng xấu tình hình ANTT tại địa phương mà còn tác động tiêu cực đến sự an toàn của người dân; vậy nên thời gian qua, lực lượng CAH đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp. Nhiều đối tượng ngoài địa phương đến địa bàn gây án đã bị lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh làm rõ...

Như vậy, chỉ sau 24 giờ truy xét cùng với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa Phước ra trước pháp luật. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định những thành quả đấu tranh không khoan nhượng của CBCS CAH Hòa Vang trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ bình yên trên địa bàn.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_159217_24-gio-pha-a-n-cuo-p.aspx