26/03 - Tổng hợp tin kinh tế trong nước

VIT - Doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam không còn nhiều thời gian ứng phó khi các đạo luật mới của Mỹ (Lacey) và của EU (FLEGT) sắp có hiệu lực.

BMI : Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,4% GDP trong năm 2010 Nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng nhiệt, chúng tôi dự đoán tăng trưởng GDP trong năm 2010 sẽ là 4,4% sau khi kinh tế Việt Nam hồi phục 3 quý cuối năm 2009 và tăng trưởng 5,3% trong năm vừa qua. Muốn tăng trưởng 6,5% phải chấp nhận lạm phát 9-10% Làm thế nào để vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ giá đồng tiền, vừa kích thích tăng trưởng, Tiền Phong có cuộc trao đổi với PGS-TS Trần Hoàng Ngân. Việt Nam kêu gọi thực hiện cam kết nâng ODA Việt Nam kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết nâng mức đóng góp cho viện trợ phát triển chính thức (ODA) lên tương đương 0,7% Tổng thu nhập quốc dân (GNI), giúp các nước đang phát triển cải thiện môi trường kinh tế, tăng cường năng lực, phát triển khoa học, công nghệ, cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất. Việt Nam đóng góp 1 tỉ USD giải bài toán thanh khoản khu vực Ngày 24.3, NHNN cho hay, các bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng TƯ các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng Kông (Trung Quốc) tuyên bố thỏa thuận về Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) chính thức có hiệu lực từ ngày 24.3. Nhập siêu có khả năng tới 3,6 tỉ USD trong quý I Theo số liệu của Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp 3 tháng đầu năm 2010, mức nhập siêu quý I/2010 ước lên tới 3,6 tỉ USD. 5 triệu người thuộc diện quyết toán thuế thu nhập cá nhân Số tiền thuế phải nộp được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập 6 tháng cuối năm chia cho 6 để xác định thu nhập bình quân tháng. Nhà đầu tư trở lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội Ngày 23/03/2010, tại buổi thảo luận về cơ hội đầu tư vào Việt Nam, nằm trong khuôn khổ của Hội nghị đầu tư vào châu Á do Credit Suisse tổ chức tại Hồng Kông, các nhà đầu tư đã dành nhiều tình cảm và đánh giá cao về cơ hội đầu tư tại Việt Nam, một đất nước với dân số trẻ và nhiều tham vọng. Hỗ trợ mua tạm trữ nông sản: Nên trực tiếp TS Vũ Trọng Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT) cho rằng, cần hỗ trợ trực tiếp cho nông dân thay vì hỗ trợ qua doanh nghiệp... Bất ổn tiêu thụ nông sản: Đưa nông sản Việt lên sàn Cắt bỏ khâu trung gian, bán trực tiếp cho người tiêu thụ, mô hình sàn giao dịch nông sản ở nhiều nước trên thế giới đã giúp cuộc sống của người dân giàu có hơn. Tại Việt Nam, sàn giao dịch nông sản cũng đã được khởi động nhưng chưa thực sự hiệu quả. Xuất khẩu gỗ đối mặt nhiều rào cản mới Doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam không còn nhiều thời gian ứng phó khi các đạo luật mới của Mỹ (Lacey) và của EU (FLEGT) sắp có hiệu lực. TPHCM tìm giải pháp cho vấn đề giảm xuất khẩu và nhập siêu Đa dạng hóa thị trường XK, tăng cường xúc tiến thương mại, chuyển đổi cơ cấu hàng hóa XK và giảm nhập siêu là bốn giải pháp mà TPHCM cần phải làm trong năm nay nếu muốn khôi phục cán cân XNK như những năm trước. Chính sách tiền tệ: Không để bị ru ngủ Theo chuyên viên tài chính Lê Hồng Giang, bài thuốc chuẩn của IMF luôn là thắt chặt tài khóa song song với thắt chặt tiền tệ (tăng thuế và giảm chi ngân sách song song với tăng lãi suất, phá giá nội tệ).

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/xahoi/kinhtexahoi/la74614/default.htm