27 đoàn quốc tế tranh tài võ Việt

Từ ngày 26 đến 29-7, Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất 2016 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của môn võ truyền thống dân tộc.

Giải do Liên Đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức, mang chủ đề “Hào khí Việt Nam, lan tỏa địa cầu”. Ở lần đầu tiên tổ chức, giải có sự tham gia của gần 500 võ sĩ, nghệ sĩ , huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên võ thuật, trong đó có gần 250 VĐV của 50 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Thụy Sỹ, Belarus, Australia, Canada, Algeria, Myanmar, Campuchia, Lào …

Đoàn Iran tại TP HCM ngày 25-7

Các vận động viên sẽ tranh tài 52 bộ huy chương ở 5 nội dung thi đấu gồm thi đấu đối kháng, thi đấu bài quy định, thi đấu tự chọn, đối luyện tập thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh. Tất cả các nội dung thi đấu sẽ được điều hành bởi trọng tài và ban giám khảo quốc tế.

Tiếp theo thành công của các kỳ liên hoan võ quốc tế Việt Nam, giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất góp phần khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, cuốn hút và lan tỏa của Võ cổ truyền Việt Nam, góp phần tô đậm thêm tinh thần thượng võ của dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị giữa những người yêu Võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới.

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền VN, cho biết thông qua giải đấu lần này, Liên đoàn từng bước sẽ cùng các nhà Lãnh đạo Võ cổ truyền khắp 5 châu thành lập các Liên đoàn Võ cổ truyền Châu lục để phát triển Võ Việt ngày càng sâu rộng trên toàn thế giới.

Các võ sĩ nhí TP HCM tập luyện chuẩn bị cho ngày khai mạc

Sau lần tổ chức đầu tiên này, Giải Vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam sẽ được ấn định tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 sẽ mời được khoảng 60 quốc gia có phong trào, hoạt động về Võ cổ truyền Việt Nam tham gia tranh tài; định hướng đến năm 2030 cố gắng phát triển được Võ cổ truyền Việt Nam ở khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xen kẽ giữa các kỳ giải thế giới là giải trẻ thế giới, các Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng đặt mục tiêu để võ cổ truyền Việt Nam góp mặt ở Đại hội thể thao Đông Nam Á và xa hơn là châu lục.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/27-doan-quoc-te-tranh-tai-vo-viet-2016072517380806.htm