27 tháng tù cho kẻ lao xe làm CSGT gãy chân

Bị tổ công tác của đội CSGT, Công an huyện Tứ Kỳ ra hiệu lệnh dừng xe vì chở người không đội MBH, Quyết điều khiển xe giảm tốc độ đi gần vào mép đường bên phải, sau đó đột ngột tăng ga lao thẳng vào một chiến sĩ Cảnh sát khiến đồng chí này gãy chân phải. Áp dụng điều 104, BLHS, TAND huyện Tứ Kỳ tuyên phạt Đồng Văn Quyết 27 tháng tù giam.

Sáng 16/11, TAND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đồng Văn Quyết, 21 tuổi, trú tại thôn Tất Hạ, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, hồi 7h45' ngày 22/7, tổ công tác của Đội CSGT, Công an huyện Tứ Kỳ thực hiện nhiệm vụ tại đường 391, địa phận thị trấn Tứ Kỳ, phát hiện Quyết điều khiển xe môtô BKS 34K3-9864 chở Đồng Văn Lợi, 21 tuổi, người cùng thôn không đội mũ bảo hiểm. Khi xe môtô cách tổ công tác khoảng 50m, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Quyết không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe giảm tốc độ đi gần vào mép đường bên phải, sau đó đột ngột tăng ga lao thẳng vào một chiến sĩ Cảnh sát khiến đồng chí này gãy chân phải. Sau đó, Quyết vùng dậy chạy trốn nhưng đã bị bắt giữ.

Áp dụng điều 104, BLHS, TAND huyện Tứ Kỳ tuyên phạt Đồng Văn Quyết 27 tháng tù giam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/11/159982.cand