28 hình ảnh ghi dấu chặng đường hơn 10 năm khẳng định tên tuổi của Lý Nhã Kỳ

Mỗi bức ảnh là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường khẳng định tên tuổi của Lý Nhã Kỳ trên mọi lĩnh vực: nghệ thuật, kinh doanh, hoạt động xã hội hơn 10 năm qua.

Lý Nhã Kỳ luôn là một “ẩn số” thú vị của showbiz Việt. Hơn 10 năm được khán giả biết đến, từ lúc còn tham gia nghề thuật cho đến khi tuyên bố rút khỏi làng giải trí, chưa khi nào Lý Nhã Kỳ không gây bất ngờ và khiến khán giả phải dành sự quan tâm đặc biệt.

Khởi nghiệp năm 2006, Lý Nhã Kỳ vào vai Trúc trong phim Tình yêu còn mãi của đạo hãng phim TFS. Sau đó, cô vào vai Hoài Thu, một người tình của Gia Huy (Châu Gia Kiệt đóng) trong phim Chuyện tình yêu. (Ảnh: NVCC)

Trong năm 2007, Lý Nhã Kỳ còn đóng phim Ghen, Sư phụ Hoạn thư, Giá mua một thượng đế, Thám tử tư, Mười: Truyền thuyết về bức chân dung (vai phụ). (Ảnh: NVCC)

Cuối năm 2007, Lý Nhã Kỳ thành lập công ty đầu tư - thương mại - dịch vụ LYNK tại Việt Nam và Hong Kong. (Ảnh: NVCC)

Năm 2008, Lý Nhã Kỳ vào vai Diễm Kiều trong Kiều nữ và đại gia. Với bộ phim của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc, tên tuổi của cô được nhắc đến nhiều hơn trong showbiz Việt. Đây là vai diễn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Nhã Kỳ. Gương mặt xinh xắn, lối diễn xuất đưa đẩy, sắc sảo của người đẹp sinh năm 1982 để lại ấn tượng với khán giả và giúp cô nổi tiếng. (Ảnh: NVCC)

Cùng năm, cô nhận vai người mẫu vô danh trong phim Thượng Hải (đạo diễn Mikael Hafstrom, có John Paul Cusack, Châu Nhuận Phát, Củng Lợi và người mẫu Việt Nam Vũ Thu Phương đóng). (Ảnh: NVCC)

Năm 2009, Lý Nhã Kỳ tiếp tục ghi dấu ấn với phim Bước chân hoàn vũ, Nơi tình yêu bắt đầu và Gió nghịch mùa. (Ảnh: NVCC)

Giữa năm 2009, cô đã nhận lời làm Đại sứ nụ cười tại Việt Nam cho tổ chức Operation Smile, một tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ y tế và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên bị dị tật khe hở môi, hàm ếch. (Ảnh: NVCC)

Cuối năm 2009, Lý Nhã Kỳ sang Trung Quốc tham dự Lễ trao giải từ thiện của bà Alice Chiu - Chủ tịch tập đoàn Henyep và quỹ từ thiện Sheen Hok. Tại đây, cô đã có cuộc gặp gỡ với Mark Obama Ndesandjo, em trai cùng cha khác mẹ của tổng thống Mỹ Barack Obama,Thành Long... Sau đó cô đã nhận lời mời làm phó chủ tịch quỹ Sheen Hok quốc tế, làm chủ tịch quỹ này tại Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Cô cũng tham gia đóng trong video clip Ngày không bình yên, trích trong album DVD Nửa vầng trăng của Đàm Vĩnh Hưng. (Ảnh: NVCC)

Năm 2010, Lý Nhã Kỳ là một trong 28 cá nhân nhận Cúp vàng "Vì sự phát triển cộng đồng" lần thứ 5. (Ảnh: NVCC)

Năm 2011, cô tham gia Vàng trong cát. Đây cũng là phim Lý Nhã Kỳ và công ty là nhà sản xuất. (Ảnh: NVCC)

Tháng 5/2011, Lý Nhã kỳ tham gia diễn vở kịch sân khấu và điện ảnh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên. Trong vở diễn này, Lý Nhã Kỳ hóa thân thành bạn gái của tướng Đờ Cát. (Ảnh: VTV)

Tháng 6/2011, Lý Nhã Kỳ tham gia phim Chiếc giường chia đôi. (Ảnh: NVCC)

Năm 2011, Lý Nhã Kỳ nhận tiếp danh hiệu Đại sứ du lịch Việt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định. Công việc của cô tập trung vào vận động bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy Kì quan thiên nhiên mới của thế giới và kết quả Việt Nam đã có được danh hiệu này. (Ảnh: NVCC)

Năm 2012, cô đóng phim Mùa hè lạnh do Ngô Quang Hải viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Tuy nhiên bộ phim này không thành công như mong đợi. (Ảnh: NVCC)

Cuối năm 2012, Lý Nhã Kỳ đã cùng đoàn đại biểu thể thao Việt Nam sang Ma Cau vận động giành quyền đăng cai ASIAD 2019.

Tháng 11/2012, sự ra đời của Lynk High Jewelry Diamond Boutique đánh dấu việc lấn sân vào lĩnh vực kim hoàn của Lý Nhã Kỳ. LYNK Group trở thành tập đoàn đầu tiên đưa các thương hiệu kim hoàn nổi tiếng thế giới vào thị trường Việt Nam như de Grisogono, Paolo Piovan, Crivelli Gioielli, Graziella và Staurino… (Ảnh: NVCC)

Năm 2013, Lý Nhã Kỳ được tôn vinh danh hiệu Đại sứ Nữ hoàng trang sức Việt Nam trong vòng 2 năm do Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam quyết định. Theo đó, cô được sử dụng vương miện riêng, tham gia các sự kiện quảng bá ngành mỹ nghệ Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Cô còn nắm cương vị là Phó chủ tịch quỹ từ thiện Sheenhok quốc tế và là Chủ tịch Quỹ phát triển Y tế Giáo dục Việt Nam, cô tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, cầu nông thôn, cấp học bổng cho học sinh giỏi, tặng xe đạp, mổ mắt cho trẻ em nghèo trên toàn Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Đầu năm 2013, Lý Nhã Kỳ làm nhiều người phải "ngả mũ" khi chính thức khai trương trung tâm thương mại sang trọng, đẳng cấp Lynk Luxury Gallery với diện tích 600m2, tọa lạc tại con đường đắt đỏ của TP HCM.

Trong năm 2013, Lý Nhã Kỳ cũng tham dự LHP Cannes và gây ấn tượng đặc biệt bởi gu thời trang sang trọng, quý phái. (Ảnh: NVCC)

Đến năm 2014, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz để chuyển sang lĩnh vực khác sau 7 năm hoạt động. (Ảnh: NVCC)

Năm 2015, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ và ấn tượng cho khán giả Việt khi xuất hiện lộng lẫy tại thảm đỏ LHP Cannes. Cô là nghệ sĩ Việt duy nhất có mặt trên thảm đỏ LHP danh giá thế giới này. (Ảnh: NVCC)

Tháng 10/2015, Lý Nhã Kỳ còn mời Hoa đán TVB – Xa Thi Mạn về Việt Nam tham dự show thời trang LYNK Fashion Show do cô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Ngày 27/2/2016, Lý Nhã Kỳ - được chọn là một trong 5 phó chủ tịch, phụ trách truyền thông của Liên đoàn khi Đại hội Liên đoàn xe đạp- mô tô thể thao Việt Nam tiến hành bầu ban chấp hành và ban kiểm tra khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2020) (Ảnh: NVCC)

Trước thềm sự kiện Liên hoan phim Cannes 2016, Cựu Đại sứ du lịch Việt Nam chính thức được lựa chọn, trở thành một trong hai nhà bảo trợ cá nhân cho tổ chức Cinéfondation, thuộc Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes). Cinéfondation đồng thời cũng là một trong những hạng mục giải thưởng chính của LHP Cannes, dành cho các tài năng điện ảnh mới. Tên của Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên trang web của Cannes, ở mục Cinéfondation. (Ảnh: NVCC)

Cuối năm 2016, Lý Nhã Kỳ còn khiến công chúng Việt bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử, cô được được Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro Philippines chỉ định trở thành Công chúa Châu Á. Đại lễ sắc phong được Vương quốc hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro và Chính quyền bộ tộc Mindanao cử hành vào hai ngày 14-15/12/2016 tại thành phố Davao, thành phố lớn nhất của Mindanao. (Ảnh: NVCC)

Ngoài thành công trong các lĩnh vực, Lý Nhã Kỳ còn là gương mặt khách mời nổi bật tại các show thời trang lớn trên thế giới nhiều năm nay. (Ảnh: NVCC)

Theo PLXH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ngoi-sao/28-hinh-anh-ghi-dau-chang-duong-hon-10-nam-khang-dinh-ten-tuoi-cua-ly-nha-ky-146294/