2h00 ngày 13/6 Đức – Ukraine: Lấy lại uy danh?

(Baonghean.vn) - Là nhà đương kim vô địch thế giới, ĐT Đức hẳn nhiên là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua dành chức vô địch. Tuy vậy, nhìn vào quá trình chuẩn bị trước thêm EURO không khỏi làm người hâm mộ hoài nghi về khả năng lên ngôi của họ. Trận đấu mở màn gặp đội tuyển Ukraine là cơ hội để Mannschaft lấy lại uy danh của nhà vô địch thế giới.

Sự sa sút phong độ

Kể từ khi đăng quang ở World Cup 2014 trên đất Brazil, đoàn quân của HLV Joachim Loew đang sa sút phong độ một cách đầy khó hiểu. Mannschaft đã không còn giữ được hình ảnh của đội bóng “bất khả chiến bại” khi có chuỗi 19 trận đấu bất bại tại mọi mặt trận. Thay vào đó “Cỗ xe tăng” Đức chỉ có 10 trận thắng, hòa 2 và để thua 7 trận. Đây là một kết quả nghèo nàn không tương xứng với thực lực của đội bóng đã bước lên đỉnh thế giới ở World Cup 2014.

ĐT Đức đang rất tự tin bước vào cuộc chinh phục chức vô địch EURO 2016

Mở đầu cho chuỗi trận thi đấu thất thường đó là những trận thua mất mặt trên sân khách trước CH Ailen và Ba Lan và trận hòa như thua trước đội bóng “tiểu nhược” CH Ireland trong vòng loại. Qua đó vô hình trung đã đẩy nhà đương kim vô địch thế giới gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch giành tấm vé thông hành tới Pháp. Thầy trò Joachim Loew chỉ chắc chắn đứng đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Georgia ở loạt trận cuối cùng để kết thúc vòng bảng ở vị trí đầu tiên với 22 điểm sau 10 trận, hơn đội xếp thứ 2 Ba Lan 1 điểm.

Mới đây nhất, trong các trận đấu giao hữu để chuẩn bị đến Pháp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, đoàn quân của HLV Joachim Loew cũng chưa thể là người hâm mộ nước nhà yên tâm khi họ để thua Anh với tỉ số 2-3 ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà hàng thủ của họ chơi quá tệ. Việc để thua một đội bóng đang có tham vọng lớn ở EURO lần này như đội tuyển Anh thì có thể chấp nhận được vì đây cũng chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm là chính. Nhưng thất bại với tỉ số 3 - 1 ngay ở Augsburg trước đội bóng có lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt tại một kỳ EURO, đội tuyển Slovakia là một điều đáng báo động cho sức mạnh thực sự của “Cỗ xe tăng” Đức trên con đường chinh phục Cup bạc EURO.

Lấy lại uy danh

Gạt sang một bên một loạt những vấn đề mà “Cỗ xe tăng” Đức gặp phải trong thời gian qua. Những chú Đại bàng hành quân đến Pháp lần này không dấu diếm tham vọng lên ngôi vô địch để tô điểm thêm chiến tích lẫy lừng của mình sau khi xưng bá ở giải đấu World Cup 2014 ở Brazil.

Hiện tại HLV Joachim Loew đang có trong tay bộ khung từng làm nên kỳ tích tại World Cup 2014 như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Mario Goetze, Mesut Oezil, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Mueller... để tạo nên một tập thể gắn kết đủ sức đánh bại mọi đối thủ mà họ gặp phải.

Cỗ xe tăng Đức sẽ có một trận đấu dễ dàng trước ĐT Ukriane

Đối với Đội tuyển Ukriane, đây mới là lần thứ 2 họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn của châu lục. Tuy vậy, không vì thế mà đánh giá thấp đội bóng thuộc Liên xô cũ trước đây. Khi mà họ đã vượt qua đội tuyển Slovakia để xếp vị trí thứ 2 tại bảng C, bảng đấu có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Châu Âu Tây Ban Nha để giành vé thứ 2 đến Pháp tham dự ngày hội bóng đá của châu lục. Điểm mạnh lớn nhất của đoàn quân HLV Mykhaylo Fomenko đó là lối chơi tập thể gắn kết, với tinh thần chiến đấu cao. Ngoài ra, Ukraine còn sở hữu Andriy Yarmolenko và Yevhen Konoplyanka, 2 ngôi sao chạy cánh có kỹ thuật và tốc độ rất phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công mà họ xây dựng.

Việc phải gặp đội bóng có đẳng cấp vượt trội như “Cỗ xe tăng” Đức ngay trận đấu ra quân là một trở ngại rất lớn đối với thầy trò HLV Fomenko. Khi mà xét về mọi khía cạnh đội bóng đến từ Đông Âu này thua kém toàn diện. Bên cạnh đó tiếng nói của lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội cũng không ủng hộ Đội tuyển Ukraine. Trong 5 lần gặp nhau, đội bóng Đông Âu chưa một lần được tận hưởng hương vị chiến thắng, họ phải đón nhận 2 thất bại, 3 còn lại hai đội bất phân thắng bại.

Một điểm đáng chú ý đó là, Đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Joachim Loew luôn có khởi đầu tốt tại các giải đấu lớn. Kể từ EURO 2008 tới nay, trong 4 trận ra quân ở các giải lớn, “Cỗ xe tăng Đức” đều “ca khúc khải hoàn”, ghi tới 11 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đặc biệt tại World Cup 2014, Đức gây ấn ượng mạnh với chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha.

Với đội hình vượt trội cộng thêm tâm lý thoải mái ở trận ra quân, Đoàn quân của HLV Joachim Loew sẽ không khó để đánh bại đội bóng đến từ Đông Âu Ukriane qua đó lấy lại uy danh của đội bóng lớn sau chuỗi trận thi đấu bết bát vừa qua.

Cao Anh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201606/2h00-ngay-136-duc-ukraine-lay-lai-uy-danh-2704199/