3.000 sinh viên TPHCM tìm kiếm cơ hội việc làm

Ngày hội việc làm - Job Fair năm 2024 của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) thu hút hơn 50 doanh nghiệp với khoảng 500 việc làm.

Ngày hội việc làm - Job Fair năm 2024 tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ngày hội việc làm - Job Fair năm 2024 tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ngày 17/5, Job Fair năm 2024 diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM với sự tham dự của hơn 3.000 lượt sinh viên cùng đại diện tuyển dụng của 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc ngày hội việc làm. Ảnh: Nguyễn Ngọc

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc ngày hội việc làm. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Job Fair 2024 sẽ là cơ hội để các bạn sinh viên có thể tìm kiếm một công việc phù hợp cho riêng mình, đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tuyển dụng những ứng cử viên sáng giá. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh và giới thiệu sản phẩm của các công ty đến giới trẻ.

"Trường Đại học Quốc tế mong đợi các hoạt động tại Job Fair 2024 sẽ mở rộng thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên của nhà trường nói riêng và các em sinh viên nói chung”, ông Vũ nói.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, năm nay, trong bối cảnh kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có gần 50 doanh nghiệp đăng ký tham gia tại hơn 50 gian hàng.

Điều này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng mà các doanh nghiệp dành cho nhà trường và mối liên hệ hợp tác tốt đẹp giữa trường với các doanh nghiệp.

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tại Trường Đại học Quốc tế, ngoài việc trang bị cho các em sinh viên nền tảng kiến thức học thuật sâu rộng, nhà trường luôn chú trọng đào tạo kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tiễn qua những đợt kiến tập, thực tập tại nhiều doanh nghiệp đa quốc gia.

"Tuy nhiên, việc thực sự bước ra khỏi ghế nhà trường và trở thành nhân sự chính thức của doanh nghiệp là thử thách không nhỏ đối với tất cả sinh viên. Chúng tôi mong các doanh nghiệp có một sự cảm thông cho những rụt rè thuở ban đầu nếu có của sinh viên, hãy nghiêm khắc nhưng tận tình, đồng thời tạo môi trường, động viên khuyến khích để các em thực tập sinh phát huy kiến thức, năng lực của mình", ông Vũ chia sẻ.

Lê Mạnh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/3000-sinh-vien-tphcm-tim-kiem-co-hoi-viec-lam-post683727.html