3 cán bộ Công an bị trọng thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Trong vòng chưa đầy một tuần sau khi Đại úy Ngô Văn Vinh, nhân viên đội PCPMT, đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) anh dũng hy sinh trong khi truy bắt tội phạm, ngày 26-5, tại Nghệ An, trong khi đang truy bắt TPMT, 3 trinh sát phòng PC 17 Công an tỉnh Nghệ An đã bị bọn chúng xả súng bắn trọng thương.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 26-5, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17 - Công an Nghệ An) tiến hành phục kích tại địa bàn xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) để bắt nhóm đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy. Khi các trinh sát phát hiện 3 đối tượng khả nghi lọt vào đội hình mật phục, tổ công tác gồm 11 cán bộ chiến sỹ đã nhanh chóng áp sát để bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật. Trong lúc đang vật lộn với các đối tượng này, bất ngờ một nhóm đối tượng khác xả súng vào đội hình truy bắt hòng giải thoát cho đồng bọn, khiến Đại úy Nguyễn Đức Cường và 2 trinh sát Cao Đức Long, Lê Đức Hùng bị thương. Để bảo toàn lực lượng và bắt gọn các đối tượng cùng tang vật, tổ công tác buộc phải nổ súng quyết liệt buộc các đối tượng đến giải vây phải tháo chạy vào rừng. Mặc dù bị đạn bắn xuyên ổ bụng nhưng Đại úy Nguyễn Đức Cường và tổ công tác đã quật ngã, bắt gọn 3 đối tượng là Lầu Vả Rùa (sinh năm 1968) tại Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); Lầu Bá Xông (sinh năm 1976), tại bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn và Kha Thị Huệ, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Các trinh sát còn thu được tại hiện trường 2 bánh heroin, một quả lựu đạn cùng một số tang vật liên quan. Riêng 3 trinh sát bị thương ngay sau đó được chuyển đến sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương và hiện đang được các y, bác sỹ của Bệnh Viện đa khoa Nghệ An tận tình cứu chữa qua khỏi cơn nguy kịch. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận số hêroin trên chúng đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ. Riêng đối tượng cảnh giới bắn bị thương 3 chiến sỹ là Vừ Bá Của, trú tại Phán Là, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Chiều 26-5, Đảng ủy - Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An động viên thăm hỏi các chiến sỹ bị thương và hỗ trợ trinh sát Cường 1 triệu đồng, 2 trinh sát Long và Hùng mỗi người 500.000 đồng góp phần điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục sức khỏe. Hiện vụ việc đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ. Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/phap-luat/doi-song-phap-luat/3-can-bo-cong-an-bi-trong-thuong-khi-truy-bat-toi-pham-ma-tuy/38020.037064.html