3 cảnh sát Thái Lan tình nghi tiếp tay bà Yingluck Shinawatra trốn thoát

Một đại tá cảnh sát Thái Lan đã bị thẩm vấn vì nghi ngờ đã giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trốn khỏi đất nước khi bị tòa ra phán quyết cuối cùng hồi tháng trước.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: The Nation

Tân Hoa Xã đưa tin, một đại tá cảnh sát Thái Lan chưa được công bố tên đã được đưa đến trụ sở cảnh sát quốc gia vì tình nghi liên quan đến việc giúp bà Yingluck Shinawatra trốn thoát. Đại tướng Srivara Ransibrahmanakul - Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan và một số tướng lĩnh khác đã thẩm vấn đại tá này ngày 21.9, cảnh sát cho biết.

Đại tá cảnh sát Thái Lan bị cáo buộc lái xe đưa bà Yingluck Shinawatra từ nhà riêng của bà ở khu Yothin Pattana, thủ đô Bangkok đến tỉnh Sa Kaeo có đường biên giới với Campuchia vào ngày 23.8.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe riêng nghi được đại tá trên dùng để chở bà Yingluck Shinawatra từ Bangkok đến Sa Kaeo đã được kiểm tra ADN kỹ lưỡng và các bằng chứng khác có thể tiết lộ về cuộc đào thoát của bà.

Ngoài đại tá trên, 2 sĩ quan cảnh sát khác cũng bị nghi ngờ liên quan đến việc trốn thoát của bà Yingluck Shinawatra. Theo cảnh sát thuộc trụ sở Cảnh sát Quốc gia, một người hiện là thanh tra cảnh sát và người còn lại là chuẩn úy cảnh sát.

Tòa có thể ra lệnh khám xét để cảnh sát điều tra kiểm tra nơi biệt thự của gia đình bà Yingluck Shinawatra để tìm bằng chứng liên quan đến việc bà trốn thoát, cảnh sát cho biết thêm.

Hiện 3 nhân viên cảnh sát trên chưa bị buộc tội nhưng sẽ tiếp tục bị điều tra thêm vì tình nghi bí mật giúp cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trốn thoát.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra được cho là đã chạy trốn khỏi Thái Lan với sự giúp đỡ của một số nhân vật quan trọng trong đó có các sĩ quan cảnh sát.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/3-canh-sat-thai-lan-tinh-nghi-tiep-tay-ba-yingluck-shinawatra-tron-thoat-566111.ldo