3 công nhân cùng quê rủ nhau...đi cướp

Cả 3 tên cướp đang làm công nhân cho một cơ sở bánh kẹo, sau đó rủ nhau mang hung khí cướp tài sản người đi đường thì bị chống cự nên ra tay đâm nạn nhân.

3 nghi phạm tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), khoảng 0 giờ 50 ngày 17.12, Nguyễn Văn Vũ Luân (18 tuổi), Dương Văn Hải, tự Hải méo (17 tuổi), Nguyễn Minh Nhựt (16 tuổi), cả 3 cùng ngụ xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp rủ nhau đem hung khí chặn người đi đường cướp tài sản.

Sau đó cả 3 lấy dao thủ sẵn trong người ra đầu cầu Long Hòa, thuộc địa xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho để chờ con mồi. Chờ được một lúc, cả 3 phát hiện anh Hà Nguyễn Phú Cường (23 tuổi, ngụ P.1, TP.Mỹ Tho) điều khiển mô tô BS 63B9-506.30 chở anh Hồ Thiện Trí (20 tuổi, ngụ P.3, TP.Mỹ Tho) lưu thông từ hướng H.Chợ Gạo về TP.Mỹ Tho nên chặn xe khống chế anh Cường cướp tài sản, lấy 1 điện thoại di động và 1,3 triệu đồng.

Bất ngờ bị khống chế, anh Cường chống cự quyết liệt và tri hô liền bị Hải dùng dao đâm vào lưng anh Cường một nhát làm anh này gục xuống; anh Trí chạy thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy ra ứng cứu, 3 tên cướp bỏ chạy; anh Cường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương trên lưng.

Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó trưởng Công an TP.Mỹ Tho cho biết sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm lãnh đạo Công an TP.Mỹ Tho đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp với Công an xã Đạo Thạnh truy xét, bắt băng cướp nguy hiểm. Chỉ sau vài giờ gây án, cả 3 tên cướp đã bị công an tóm gọn cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai đang làm công nhân cho một cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho; cả 3 là bạn bè cùng quê với nhau.

Hiện vụ việc đang công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Lang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/3-cong-nhan-cung-que-ru-nhaudi-cuop-775023.html