3 đám cưới bí mật khiến sao Việt lao đao

(MegaFun) - Trong showbiz Việt, rất nhiều sao không bao giờ chia sẻ chuyện kết hôn hay công khai danh tính 1 nửa của mình trước công chúng. Tuy nhiên, vẫn có người phải lao đao khi những “bí mật động trời” của họ bị phơi bày trên mặt báo.

Trong số những ngôi sao đình đám của showbiz Việt, ca sĩ Hà Hồ , siêu mẫu Vương Thu Phương và Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương đã gặp phải không ít rắc rối từ những đám cưới ít người biết đến trong quá khứ.

Điều thú vị là cả ba người đẹp này đều có những phản ứng khá tiêu cực khi sự thật về đám cưới của mình đến tai truyền thông và bị công khai trước công chúng.

1. Hà Hồ - Lao đao vì đám cưới khi mới 17 tuổi

Tin đồn Hà Hồ từng làm đám cưới vào năm 2001 bắt đầu rộ lên từ năm 2004. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hà Hồ khiến mọi người “yên tâm” rằng: không có bất cứ đám cưới nào của cô diễn ra năm 2001 cả. Bởi cô thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không hiểu mình lấy chồng khi nào, 17 tuổi mới dậy thì, vậy tôi sinh con lúc nào?".

Thế nhưng, đến năm 2010, dư luận lại một lần nữa hoảng hốt với 1 bài báo “ Sự thật về đám cưới Hồ Ngọc Hà năm 16 tuổi ”. Scandal này cùng việc cô có bầu với thiếu gia Cường đô la khi hai người chưa làm đám cưới khiến Hà Hồ phải chịu áp lực rất lớn.

Đối diện với những cáo buộc về chuyện kết hôn từ năm 16 tuồi, Hà Hồ đã nhờ luật sư vào cuộc . Tuy nhiên, không có vụ kiện chính thức nào diễn ra. Trong cuộc gặp gỡ với luật sư, Hà Hồ và mẹ khẳng định có 1 đám cưới diễn ra khi cô 17 tuổi chứ không phải 16 như bài báo đã nêu. Mẹ của cô chia sẻ với báo chí: “Có cưới hay không, đó là chuyện riêng của mỗi gia đình và với người nghệ sĩ, chia sẻ chuyện cá nhân của họ hay không, đó là quyền của họ...".

Việc che giấu đám cưới lúc 17 tuổi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô trong mắt người hâm mộ.

Gia đình bé nhỏ hạnh phúc của Hà Hồ

Đến nay, cuộc sống hạnh phúc của Hà Hồ bên cạnh Cường đô la và con trai Subeo giúp cô dần lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng. Vượt qua tất cả những rắc rối do quá khứ để lại, Hà Hồ đang chứng tỏ sự thông minh, khéo léo cùng vẻ đẹp bình dị, đáng trân trọng của một người mẹ hết lòng yêu con, một người vợ luôn biết chia sẻ với chồng.

2. Vương Thu Phương – Đám cưới bí mật làm “mất” vương miện

Ngay từ khi tham dự cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011, thông tin Vương Thu Phương đã từng kết hôn rộ lên. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi này khẳng định có đám cưới thật nhưng Vương Thu Phương chưa đăng ký kết hôn nên vẫn được phép dự thi. Trong cuộc thi này, Thu Phương xuất sắc giành được Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam.

Vương Thu Phương ngậm ngùi bên cánh gà sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2012 sau khi ảnh cưới bị lộ

Để khẳng định sự “son sắc” của mình, Vương Thu Phương đã đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và lọt vào tận đêm chung kết. Cô trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành chủ nhân của Vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước đêm chung kết diễn ra ngày 25/8/2012, Vương Thu Phương bị Ban tổ chức cuộc thi quyết định đình chỉ tham gia cuộc thi. Đáng nói hơn là thái độ của cô siêu mẫu. Suốt 3 ngày trước đêm chung kết, đủ mọi thuyết phục, từ cứng rắn đến mềm dẻo, thậm chí cả phương án xin rút lui vì ốm để bảo toàn danh dự cho Phương được BTC đưa ra nhưng cô nhất quyết không nhận lỗi. Phương khẳng định mọi chuyện đều là có người hại mình khi dùng photoshop ghép ảnh để vu oan cho cô.

Đến khi sự thật được phơi bày, BTC yêu cầu Vương Thu Phương rút lui để bảo toàn danh dự nhưng cô vẫn nhất quyết ra sân khấu tổng duyệt. Cuối cùng, BTC buộc phải ra quyết định đình chỉ đối với cô.

Từ thái độ chối đến cùng của Vương Thu Phương trong vụ đã làm đám cưới vẫn muốn thi Hoa hậu khiến không ít người thấy ngao ngán về ứng xử của người đẹp. Cũng vì thế, "vương miện" tưởng như dành cho cô đã bị rơi mất.

3. Diễm Hương - Lộ chuyện kết hôn do bị… chồng bỏ

Ngày 27/2 vừa qua, Hoa hậu thế giới người Việt – Lưu Thị Diễm Hương khiến nhiều người “sốc” khi biết thông tin cô bị người chồng đại gia đệ đơn xin ly hôn tại quận Phú Nhuận (TP. HCM).

Doanh nhân được cho là chồng sắp ly hôn của Diễm Hương

Từ sự việc này, thông tin Diễm Hương đã kết hôn từ năm 2011 được khẳng định một cách khá chắc chắn. Điều này cũng có nghĩa, Diễm Hương đã có một “cú lừa ngoạn mục” với những người từng biết và yêu quý cô. Không chỉ thế, cô còn khiến Cục Nghệ thuật biểu diễn và công ty Hoàn cầu gặp rắc rối lớn khi chọn Diễm Hương đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012.

Mới đây nhất, Tổ chức Hoa hậu hoàn vũ đã yêu cầu các bên liên quan làm rõ sự thật chuyện kết hôn của đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này vào năm 2012.

Tuy nhiên, cái mất lớn nhất của Diễm Hương chính là lòng tin và sự yêu mến của người hâm mộ. Việc cô nói dối trong một thời gian dài chuyện đã kết hôn khiến không ít người cảm thấy thất vọng.

Có thể thấy, cả Hà Hồ, Vương Thu Phương và Diễm Hương đều kết hôn khi họ còn khá trẻ. Và, ba cuộc hôn nhân đó đều đi đến đổ vỡ. Có lẽ, đó là một sai lầm do sự bồng bột của tuổi trẻ. Tuy nhiên, việc giấu nhẹm sai lầm đáng tiếc ấy ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và sự nghiệp của họ.

Sự việc ồn ào này chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho những ai muốn dấn thân vào showbiz. Sự trung thực, thẳng thắn sẽ giúp các nghệ sỹ trẻ nuôi dưỡng được tình cảm yêu mến của khán giả.

Minh Đức

Nguồn Megafun: http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat/hau-truong/201403/3-dam-cuoi-bi-mat-khien-sao-viet-lao-dao-338706/