3 đề cử nội các ông Trump bị Thượng viện hoãn xác nhận

Ba tỉ phú này có nguy cơ xung đột lợi ích cao nếu vào làm trong chính phủ.

Ba tỉ phú được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử vào nội các sắp tới vừa bị Thượng viện Mỹ hoãn điều trần xác nhận, Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Thương mại Thượng viện.

Ba tỉ phú này là Wilbur Ross, Chủ tịch Công ty Đầu tư WL Ross & Co, được đề cử vào vị trí bộ trưởng Thương mại; Betsy DeVos, Chủ tịch Công ty Quản lý đầu tư Windquest Group, được đề cử vào vị trí bộ trưởng Giáo dục; Andy Puzder, Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh CKE Restaurants Inc., được đề cử vào vị trí bộ trưởng Lao động.

Tỉ phú Wilbur Ross ra khỏi cao ốc Trump Tower sau cuộc gặp với ông Trump ngày 29-11-2016. Ảnh: REUTERS

Ủy ban Thương mại Thượng viện đã dời buổi điều trần xác nhận đề cử tỉ phú Wilbur Ross dự kiến diễn ra ngày 12-1 sang ngày 18-1. Lý do, theo ủy ban này là vì ông Ross chưa nộp đủ các giấy tờ theo quy định.

“Ông Ross đã nộp bản trả lời các câu hỏi của Ủy ban Thương mại Thượng viện nhưng chúng tôi chưa nhận được thỏa thuận về đạo đức ứng xử mà ông ấy đã thống nhất với Văn phòng Đạo đức chính phủ và Bộ Thương mại” - theo thông báo của Ủy ban Thương mại Thượng viện.

Tỉ phú Betsy DeVos phát biểu tại điểm dừng Michigan trong chuyến đi cảm ơn sau bầu cử của ông Trump ngày 9-12-2016. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Ủy ban Y tế - Giáo dục - Lao động và Trợ cấp Thượng viện đã hoãn buổi điều trần xác nhận đề cử của tỉ phú Betsy DeVos cho vị trí bộ trưởng Giáo dục dự kiến diễn ra ngày 11-1 sang ngày 17-1. Tỉ phú Betsy DeVos là một nhà quyên góp hào phóng cho đảng Cộng hòa.

Buổi điều trần xác nhận đề cử của tỉ phú Andy Puzder cho vị trí bộ trưởng Lao động dự kiến diễn ra ngày 17-1. Nhưng mới đây Ủy ban Y tế - Giáo dục - Lao động và Trợ cấp Thượng viện đã thông báo hoãn, ngày điều trần mới chưa được thông báo.

Tỉ phú Andy Puzder (phải) rời câu lạc bộ golf của ông Trump (trái) ở New Jersey ngày 19-11-2016. Ảnh: REUTERS

Theo Ủy ban Thương mại Thượng viện, cả ba tỉ phú đều có nguy cơ xung đột lợi ích cao nếu vào làm trong chính phủ.

Chưa rõ các đề cử này có được thông qua trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20-1 tới hay không.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/ba-de-cu-noi-cac-ong-trump-bi-thuong-vien-hoan-xac-nhan-677153.html