'3 không' ở thôn Cồn Mong

Từ đầu năm 2015, Ban Công tác Mặt trận thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước (Hòa Vang-Đà Nẵng) đề ra mô hình 'Không thuốc lá, không đội nhạc, không rải vàng mã'...

Từ đầu năm 2015, Ban Công tác Mặt trận thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước (Hòa Vang-Đà Nẵng) đề ra mô hình "Không thuốc lá, không đội nhạc, không rải vàng mã" trong quá trình tang lễ và đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đạt kết quả khả quan. Thời gian qua, hàng chục đám tang trong thôn đã tự nguyện thực hiện mô hình này. Ông Nguyễn Lân (tổ 3) vừa hoàn tất lễ tang mẹ, chia sẻ: Thực hiện không thuốc lá trong lễ tang cũng đỡ được một khoản kinh phí, còn không thuê đội nhạc và không rải vàng mã trên đường di quan nên không gây âm thanh não nùng, ảnh hưởng cuộc sống cộng đồng và không bôi bẩn đường làng ngõ xóm. Gia đình ông Dương Sâm (tổ 5), ông Lê Đình Liên (tổ 1) cũng vừa có người thân qua đời và cũng nêu ý kiến tương tự. Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nguyễn Hoàng Phương cho biết, lúc mới triển khai có một số người chưa tán đồng, nhưng chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể thành viên bền bỉ vận động, giải thích, cuối cùng cả 367 hộ dân trong thôn đều đăng ký hưởng ứng, sau đó mô hình này được xác định là một trong các tiêu chí bình xét Gia đình Văn hóa hằng năm.

Đồng thời, Chi bộ và Mặt trận thôn Cồn Mong đề ra 9 điều Quy ước thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, với những nội dung trọng tâm như xây dựng gia đình bình đẳng-tiến bộ-hạnh phúc, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, có ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, không có các hành vi mê tín dị đoan... và đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ban Công tác Mặt trận thôn còn quyên góp kinh phí mua cờ, mua cán đồng loạt và quán triệt kỹ quy định treo cờ cho từng hộ. "Cờ Tổ quốc ngay ngắn khắp làng trên xóm dưới vừa tạo ra nét đẹp văn hóa, vừa làm tăng thêm sự trang trọng, ý nghĩa của ngày lễ", ông Nguyễn Hoàng Phương nói. Lãnh đạo thôn Cồn Mong còn vận động nhân dân thực hiện phong trào "Phòng chống tội phạm bằng danh bạ điện thoại", đem lại hiệu quả thiết thực. Với mô hình này, 367 hộ dân trong thôn đều có số điện thoại của nhau theo từng xóm, từng tuyến đường. Người dân trong thôn, nhất là các hộ cùng xóm, cùng đường khi phát hiện có kẻ gian hoặc đối tượng nghi vấn liền điện báo cho nhau và điện báo công an. Đơn cử, ông Trần Cán (tổ 7) đã 2 lần điện báo Công an xã về đối tượng cắt trộm dây điện, bà Lê Thị Mận (tổ 3) kịp thời báo công an đến ngăn chặn một vụ hành hung gây rối ở nhà hàng xóm. Mặt khác, lực lượng dân quân, dân phòng, công an thôn tích cực luyện tập các phương án vây bắt tội phạm, thường xuyên phối hợp tuần tra phòng chống trộm đêm, góp phần bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân...

Đặc biệt, từ năm 2014, lãnh đạo thôn Cồn Mong đã đặt bảng quảng cáo công cộng miễn phí tại ngã ba thôn, phục vụ nhu cầu quảng cáo, rao vặt của các đơn vị, cá nhân, đồng thời hằng tuần tổ chức bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường trong thôn. Có thể nói, Cồn Mong là địa phương tiên phong trên địa bàn Đà Nẵng về chống quảng cáo, rao vặt trái phép...Với những đột phá, sáng tạo và nhiều thành tích tiêu biểu, thôn Cồn Mong đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về kết quả thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015.

Lê Văn Thơm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_155262_-3-khong-o-thon-co-n-mong.aspx