3 lần hiếp dâm cháu gái, ông nội lãnh án chung thân

HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Sơn án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Điều đáng nói, nạn nhân chính là cháu ruột của Sơn.

Sau thời gian xét xử, chiều nay (11.9), HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn (SN 1955, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) án tù chung thân vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào tháng 2.2017, cháu nội của Sơn là P.T.L.Đ (SN 15.12.2006, ngụ cùng địa phương) đến nhà chơi nên Sơn nảy sinh dục vọng, thực hiện hành vi đồi bại.

Bị cáo Sơn tại tòa.

Đến ngày 29.3, bé Đ kể lại toàn bộ sự việc trên cho bà ngoại nghe. Bức xúc, bà ngoại bé Đ đã đến công an địa phương trình báo. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can Sơn về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận, từ tháng 4.2016 - 2.2017, Sơn đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé Đ. Trong quá trình điều tra, Sơn được ngành chức năng đưa đi giám định tâm thần.

Ngày 26.6, kết luận pháp y cho thấy, trước, trong và sau khi gây án, Sơn bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, bị hạn chế năng lực và điều khiển hành vi.

Tại phiên xét xử, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và chấp nhận mọi hình phạt mà pháp luật quy định. Đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long nhận định, hành vi của bị cáo Sơn là nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm, bị xã hội lên án. Hơn nữa, bị cáo Sơn đã phạm tội nhiều lần, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Trước đó, ngày 30.8, bị cáo Phan Thanh Tuấn (SN 1984, con ruột của Sơn) bị kết án tù chung thân vì có hành vi hiếp dâm con ruột. Nạn nhân cũng là bé Đ.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/3-lan-hiep-dam-chau-gai-ong-noi-lanh-an-chung-than-803957.html