3 lý do CĐV sợ Arsenal thua Leicester ở trận mở màn Premier League

Sau mùa giải thất bại của thầy trò Arsene Wenger, năm nay Arsenal vinh dự được đá trận khai mạc Premier League tiếp đón nhà "cựu vương" Leicester City. Liệu tham vọng lớn của Pháo thủ mùa này có giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh của các trận ra quân những mùa giải trước !?

3 năm liên tiếp, Arsenal để thua tại Emirates ngày mở màn Premier League

Arsenal và HLV Arsene Wenger vừa trải qua mùa giải vô cùng khó khăn tại Premier League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 và lần đầu không được tham dự Champions League trong suốt 20 năm qua. Kết quả đó suýt chút nữa đã lấy đi chiếc ghế được cho là vô cùng vững chắc ở đội bóng Bắc London, nhưng dường như danh hiệu FA Cup đã giúp ông tiếp tục được BLĐ đội bóng đặt niềm tin trước sự hoài nghi của người hâm mộ "The Gunners".

Được kéo dài hợp đồng thêm 2 năm, điều đó không có nghĩa là Arsene Wenger đã trút hết được tất cả những áp lực, mà giờ đây nhiệm vụ của nhà cầm quân người Pháp càng lớn hơn khi mà "cơn khát" danh hiệu Premier League của Pháo thủ đã kéo dài đến năm thứ 14. Vì vậy, Arsenal bước vào mùa giải 2017/18 với tham vọng rất lớn. Tuy nhiên, họ phải vượt qua...3 khó khăn trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh đêm nay.

Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột, thói quen ra quân kém cỏi những mùa giải gần đây và cả cơn ác mộng do trọng tài Mike Dean từng mang đến sẽ là 3 trở lực lớn nhất khiến Arsenal có nguy cơ gây thất vọng trước nhà "cựu vương" Premier League Leicester City đêm nay.

Năm ngoái, Arsenal chứng kiến Liverpool lấy 3 điểm ngày ra quân

Trong 7 mùa Premier League gần nhất, Arsenal có tới 4 mùa bóng được chơi trận ra quân trên sân nhà Emirates. Nhưng thật đáng buồn là cả 4 trận đấu đó Pháo thủ đều không thắng. Năm ngoái, thầy trò Arsene Wenger đã thua thảm Liverpool 3-4 ngay tại London trong ngày ra quân.

Một năm trước đó còn tệ hơn. Arsenal thua 0-2 trước West Ham cũng trên sân nhà. Và ở mùa bóng 2013/14, Pháo thủ muối mặt khép lại vòng mở màn ở Emirates với thất bại 1-3 trước Aston Villa. Tính ra, cả 3 mùa gần nhất đá trận ra quân trên sân nhà Arsenal đều thua. Xa hơn, 7 mùa gần đây, Pháo thủ trải qua tới… 6 trận mở màn không thắng.

Khởi đầu chậm chạp dường như đã trở thành một thói quen xấu của Arsenal và không loại trừ khả năng, các học trò của Arsene Wenger vẫn không bỏ được thói quen làm CĐV Pháo thủ "tụt hứng" ngay từ ngày ra quân sau cuộc tiếp đón Leicester đêm nay.

Arsenal vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở vòng đầu tiên

Lý do quan trọng nhất là đội hình Arsenal đang tan hoang vì chấn thương, thẻ phạt và những cầu thủ chưa đủ thể lực thi đấu và cả một số lý do khác có thể liên quan đến vấn đề "đi hay ở".

Trước trận khai mạc Premier League, HLV Wenger xác nhận 2 cầu thủ quan trọng nhất là Mesut Ozil và Alexis Sanchez sẽ vắng mặt vì chấn thương nhẹ, trong khi khả năng ra sân của Ramsey vẫn còn bỏ ngỏ. Cùng với đó, chấn thương cũng lấy đi cơ hội tham dự trận ra quân cùng Pháo thủ của Gabriel Paulista, Francis Coquelin, Shkodran Mustafi. Ngoài ra, trung vệ trụ cột Laurent Koscielny cũng không thể góp mặt vì phải thụ án treo giò bởi chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Everton ở vòng cuối mùa trước.

Thậm chí đến cầu thủ 33 tuổi Per Mertesacker vừa dính chấn thương và phải rời sân giữa trận ở cuộc đối đầu với Chelsea tại Siêu Cúp Anh tuần trước nhiều khả năng cũng sẽ phải nén đau thi đấu vì hàng thủ Arsenal đang khủng hoảng nghiêm trọng, khó đảm bảo quân số trong kế hoạch sử dụng đội hình 3-4-3 của HLV Wenger.

Trọng tài Mike Dean được coi là ác mộng với Pháo thủ

Ngoài ra, chuyện người cầm còi ở trận khai mạc Premier League đêm nay cũng khiến Arsenal phải lo lắng, bởi trọng tài Mike Dean có thể coi là ác mộng với Pháo thủ.

Trong 6 trận gần nhất của Arsenal do ông Mike Dean bắt chính, Pháo thủ không thắng tới 5 trận, trong đó thảm họa nhất là thất bại 0-2 trước Chelsea ở vòng 6 mùa 2015/16. Đó là trận đấu mà vị "vua áo đen" này đã rút tới 2 thẻ đỏ đuổi Gabriel Paulista và Santi Cazorla. Tính ra, Mike Dean đã đuổi tổng cộng… 10 cầu thủ Arsenal kể từ khi ông cầm còi chuyên nghiệp các trận đấu tại Premier League. Do đó, CĐV Pháo thủ đến sân Emirates hoàn toàn đang lo sợ "tai nạn" sẽ đến với thầy trò Wenger đêm nay.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/arsenal-va-noi-am-anh-ngay-mo-man-premier-league-171-251830.html