3 năm xây dựng hơn 1.000 khu dân cư NTM kiểu mẫu

Sau gần 3 năm thực hiện thí điểm mô hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo phương châm 4 xanh - “Vườn xanh, hàng rào xanh, đường xanh, hội quán xanh”, đến thời điểm này...

Hàng rào xanh kết hợp phát triển kinh tế vườn hộ ở huyện Cẩm Xuyên

Sau gần 3 năm thực hiện thí điểm mô hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo phương châm 4 xanh - “Vườn xanh, hàng rào xanh, đường xanh, hội quán xanh”, đến thời điểm này toàn tỉnh Hà Tĩnh đã hình thành, phát triển được trên 1.000 khu dân cư NTM kiểu mẫu và hơn 2.500 vườn hộ triển khai xây dựng mô hình mẫu, trong đó có trên 1.000 vườn cơ bản đạt 5/5 tiêu chí vườn mẫu.

Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho hay, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được lên kế hoạch rất bài bản, quy mô và phải đảm bảo được 5 tiêu chí: Vườn có quy hoạch; có sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; có ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; mang lại thu nhập cao và có môi trường sinh thái tốt, cảnh quan đẹp. Tất cả đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đạt chuẩn NTM, tránh chạy đua thành tích ở cấp cơ sở.

Chính sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã tạo được sự đồng thuận, tham gia tích cực từ người dân. Bây giờ, trong khu dân cư NTM kiểu mẫu bốn mùa cây, trái sum xuê, vừa bảo đảm màu xanh, thân thiện môi trường vừa tăng hiệu quả kinh tế với các loài quả như thiên lí, chanh leo, gấc, mướp… Điển hình như mô hình của các hộ ông Phạm Đình Vượng, Nguyễn Bá Nam, bà Nguyễn Thị Tín… ở thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên), mỗi năm thu nhập đạt từ 70 đến trên 100 triệu đồng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/3-nam-xay-dung-hon-1000-khu-dan-cu-ntm-kieu-mau-post174185.html