3 ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, hội kiến Nhà Vua Nhật Bản và Hoàng hậu, tiếp lãnh đạo một số Đảng, doanh nghiệp Nhật Bản...

VOV đưa tin, chiều 4/6 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23. Ảnh: VOV.

Chiều 4/6/2017, tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Hashimoto Masaru, Thống đốc tỉnh Ibaraki, một tỉnh lân cận với thủ đô Tokyo có thế mạnh về các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. Ảnh: VOV.

Cũng trong ngày đầu tiên đến Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Hạ nghị sĩ Tsuyoshi Yaguchi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nhật Bản và Giám đốc điều hành ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản Tadash Maeda. Ông Tadash Maeda bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai các dịch vụ tài chính cho phát triển. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Trong ngày 4/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng mong muốn Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản “tiếp tục giữ gìn, thúc đẩy, đi vào chiều sâu hơn nữa”. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Sáng 5/6, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia phát biểu phiên khai mạc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhân dịp Hội nghị, Thủ tướng đã chia sẻ những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 30 năm Đổi mới và khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hết lòng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Kết thúc hội nghị. Thủ tướng dự cuộc tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản. Buổi tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) và Ngân hàng Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU), Nhật Bản tổ chức. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Chiều 5/6, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cùng người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe tham gia Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Việt Nam với sự tham dự của 1.600 đại biểu, doanh nghiệp tại Tokyo, Nhật Bản.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc đối thoại, trao đổi với các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: TTXVN-VNA.

Trong ngày thứ 2 ở Nhật Bản, tại trụ sở quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Hạ viện Nhật Bản quan tâm thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội 2 nước, phát huy vai trò cầu nối của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước; ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam... Ảnh: TTXVN.

VOV đưa tin, sáng 6/6, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với gần 60 doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin và một số lĩnh vực khác. Ảnh: VOV.

Trong ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã hội kiến với Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu. Thủ tướng trân trọng chuyển tới Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).

Báo Vietnamnet đưa tin, cùng ngày, tại trụ sở quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi. Ảnh: VGP.

Chiều 6/6, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thị tại Nhà khách Quốc gia Akasaka (Nhà khách Chính phủ), thủ đô Tokyo - địa điểm thường được dành để đón tiếp nguyên thủ quốc gia của Chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác hai nước. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Chiều 6/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ông Hideaki Omura, Thống đốc tỉnh Aichi. Ảnh: VOV.

Chiều 6/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đồng chí Kazuo Ishii, Chủ tịch Đảng Cộng sản; Ngài Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch Đảng Công Minh và Bà Murata Renho, Chủ tịch Đảng Dân tiến của Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ Me Kong Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn Canon. Ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kazuo Ishii, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản. (Ảnh: VOV).

Sáng 7/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với các tập đoàn lớn thành viên của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản – Keidanren như Toray Industries; Tokyo Gas; Mitshubishi Corporation; Taisei Corporation; Mitshubishi Electrics Corporation; Toyota Motor Corporation.. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-3-ngay-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-nhat-ban-882810.html