3 người chết, 60 chuyến bay bị hủy

TP - Bão Kompasu mạnh nhất trong 15 năm qua đổ bộ vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc) sáng 2-9 khiến ít nhất ba người chết, sân vận động Inchon bị sập, hơn 60 chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc hoãn, một số tuyến xe điện tê liệt, nhiều công trình nhà cửa, cây xanh… đổ sập.

Ba nạn nhân gồm một cụ già 80 tuổi bị mái tôn nhà văng trúng người, một nhà kinh doanh 37 tuổi bị cây đổ vào người khi trên đường đến công sở và một cụ ông 75 tuổi bị điện giật chết khi đang kiểm tra máy biến áp. Có bốn người bị thương do mảnh kính vỡ từ các tòa nhà cao tầng bắn vào. Do nhiều cột điện bị bão quật đổ, hàng chục ngàn hộ dân ở Seoul rơi vào cảnh mất điện. Gió giật mạnh khiến các sân bay Gimpo và Inchon ở Seoul và khu vực xung quanh phải đóng cửa tạm thời, hai tuyến xe điện ngầm và năm đường xe lửa ở thủ đô phải ngừng hoạt động. Các trường trung học và tiểu học ở Seoul được lệnh đóng cửa trong ít nhất hai giờ để tránh bão. Riêng các trường mẫu giáo, nhà trẻ đóng cửa trọn một ngày. Các quan chức Hàn Quốc cho biết, sân vận động Inchon bị sập làm thiệt hại ít nhất 8,3 triệu USD. Kompasu là trận bão được đặt tên theo tiếng Nhật Bản có nghĩa là chiếc com-pa. Trước khi tấn công Seoul, bão đổ bộ vào đảo Ganghwa, gây ra mưa lớn trong nhiều giờ. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo, ngày 3-9, bão sẽ đi qua bán đảo Triều Tiên. Đ.P (Theo AP)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/511557/3-nguoi-chet-60-chuyen-bay-bi-huy.html