3 phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Phú Thọ

Khoảng 10h30 phút sáng 22/7, một nhóm phóng viên của kênh truyền hình VTC14 và phóng viên Báo Lao Động đã bị một nhóm tự xưng là bảo vệ của Công ty TNHH môi trường Phú Hà (Trụ sở tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hành hung và giật máy quay, cướp điện thoại.

Phóng viên đang bị hành hung.

Theo phóng viên Khánh Hòa của Báo Lao động, khoảng 9 giờ30phút, nhóm phóng viên Báo Lao động và Kênh truyền hình VTC14 đến Công ty TNHH Phú Hà liên hệ làm việc. Sau khi liên hệ với Ban Giám đốc Công ty, nhóm phóng viên đã bị từ chối làm việc với lý do đang bận công tác. Sau đó, nhóm phóng viên của hai cơ quan báo chí trên đã vào UBND xã Trạm Thản yêu cầu xã liên hệ và phối hợp để phóng viên tác nghiệp.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng đi vắng. Sau đó nhóm phóng viên phải tự di chuyển đến khu vực gần Công ty TNHH môi trường Phú Hà để tác nghiệp. Tại đây, các phóng viên đã được người dân dẫn đi tác nghiệp khu vực phía ngoài Công ty.

Trong lúc tác nghiệp, phóng viên bất ngờ bị một nhóm tự xưng là bảo vệ (gồm 5 người, trong có 2 đồng chí mặc đồng phục bảo vệ, số còn lại mắc áo công nhân có logo của Công ty Phú Hà) đuổi theo, chửi bới và yêu cầu nhóm phóng viên xuất trình giấy tờ. Sau một thời gian đôi co giữa hai bên, nhóm tự xưng là bảo vệ đã yêu cầu phóng viên vào Nhà máy làm việc.

Để đảm bảo giấy tờ đầy đủ khi vào làm việc với Công ty, nhóm phóng viên đã ra xe lấy giờ thì nhóm bảo vệ này đuổi theo, giằng co, lôi kéo. Nhóm phóng viên đã ghi lại hình ảnh nhóm bảo vệ lôi kéo, giằng co thì bị một anh bảo vệ đánh, tát một phóng viên quay phim của kênh truyền hình VTC14; cướp chân máy quay của đồng chí quay phim.

Sau 20 phút giằng co với nhóm bảo vệ, lúc này nhóm bảo vệ tự rút và phóng viêncủa 2 cơ quan báo chí trên đã di chuyển về UBND xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh. Sau khi sự việc xẩy ra, UBND xã đã được Công an viên báo sự việc trên, đồng thời xác nhận là có nhóm tự xưng là bảo vệ đánh, tát phóng viên giằng co máy quay, chân máy và cướp điện thoại. UBND xã đã báo cáo huyện Phù Ninh. Hiện nhóm phóng viên của 2 cơ quan báo trên vẫn đang được Công an huyện Phù Ninh lấy lời khai.

Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận, có việc xô sát giữa nhóm bảo vệ của Công ty Phú Hà với nhóm phóng viên, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng huyện Phù Ninh lên hiện trường điều tra làm rõ và báo cáo cụ thể. Thời gian vừa qua, các cơ quan thông tin đại chúng đã thông tin có hay không việc nhà máy Formosa – Hà Tĩnh vận chuyển hơn 145 tấn chất thải ra Công ty TNHH môi trường Phú Hà xử lý ở Phú Thọ.

Để thông tin sâu hơn về vấn đề này, nhóm phóng viên đã đến Công ty Phú Hà để làm việc, tác nghiệp thì xẩy ra vụ việc trên./.

Xuân Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/3-phong-vien-bi-hanh-hung-khi-dang-tac-nghiep-tai-phu-tho-285207.html