3 tài năng trẻ lĩnh vực ICT nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2016

Cùng với việc vinh danh 20 Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật, Trung ương Đoàn TNCS HCM và Bộ KH&CN vừa trao tặng giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2016 cho 10 cá nhân, trong đó có 3 tài năng trẻ thuộc lĩnh vực CNTT-TT (ICT).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ và tuyên dương các tài năng trẻ đạt Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng và Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật 2016.

Lễ trao giải thưởng Khoa học Công nghệ (KHCN) Thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2016 vừa diễn ra hôm nay, ngày 29/12/2016 tại Hà Nội.

Sau 13 năm được Trung ương Đoàn TNCS HCM chủ trì phối hợp cùng Bộ KH&CN tổ chức, năm nay giải thường thường niên Khoa học kỹ thuật Thanh niên “Quả Cầu Vàng” đã được đổi thành giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng. Đồng thời, với việc mở rộng thêm lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới, giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2016 được chính thức phát động ngày 30/8/2016, xét trao cho 10 tài năng trẻ KHCN xuất sắc nhất trong năm thuộc 5 lĩnh vực là CNTT-TT; Công nghệ Y Dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới.

Trong 10 tài năng trẻ vừa được trao giải thưởng Quả Cầu Vàng 2016, có 3 tài năng trẻ lĩnh vực CNTT-TT, đó là Tiến sĩ Lê Đức Tùng, sinh năm 1984, giảng viên Viện Điện, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu quốc tế về Khoa học và kỹ thuật tính toán, ĐH Bách khoa Hà Nội, đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại ĐH Grenoble, Cộng hòa Pháp năm 2011. Tiến sĩ Lê Đức Tùng đã công bố 6 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI, 13 báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế, xuất bản 1 cuốn sách chuyên khảo, chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước và nhiều đề tài cấp trường.

Tài năng trẻ thứ hai được nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2016 lĩnh vực CNTT-TT là Tiến sĩ Dương Trọng Hải, sinh năm 1981, giảng viên ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM, tốt nghiệp Tiến sĩ tại ĐH Inha, Hàn Quốc năm 2013; đã hướng dẫn 13 học viên cao học và 2 nghiên cứu sinh. Tiến sĩ Dương Trọng Hải là đại biểu chính thức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II năm 2015; có 17 bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế (trong đó có 13 bài thuộc danh mục ISI), 26 bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế, đồng tác giả của 5 cuốn sách; thành viên chính đề tài cấp nhà nước (Nafosted) và chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở.

Là cá nhân trẻ tuổi nhất trong 10 tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng 2016, sinh viên Phạm Việt Khôi, sinh năm 1994 là sinh viên khoa CNTT - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM; đạt giải Nhất lập trình ACM/ICPC Việt Nam năm 2014; hạng 7/56 đội tại kỳ thi lập trình ACM/ICPC châu Á - khu vực tổ chức tại Singapore 2015; giải Nhất lập trình ACM/ICPC châu Á - khu vực Việt Nam tại Hà Nội năm 2015; giải Nhì giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 về ứng dụng trên thiết bị di động với sản phẩm BusMap - xe buýt TP.HCM; tác giả của 2 bài báo khoa học quốc tế về Human-Computer Interaction của Ý năm 2014 và Mỹ năm 2015.

10 tài năng trẻ nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng 2016.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng Quả Cầu Vàng 2016 cho 7 tài năng trẻ khác, bao gồm 2 cá nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ Môi trường; 2 cá nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ Y Dược; 1 cá nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học; và 2 tài năng trẻ trong lĩnh vực mới được mở rộng từ năm nay - Công nghệ Vật liệu mới.

Với việc giành được giải thưởng Quả Cầu Vàng 2016, mỗi tài năng trẻ sẽ được nhận Cúp biểu trưng giải thưởng; Giấy chứng nhận Giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS HCM và Bộ KH&CN; Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM và phần thưởng bằng tiền mặt 20 triệu đồng.

Cùng với việc vinh danh 10 tài năng trẻ KHCN xuất sắc nhất trong năm nay, Trung ương Đoàn TNCS HCM và Bộ KH&CN cũng trao phần thưởng cho 20 Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật 2016

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật là phần thưởng của Đoàn TNCS HCM dành cho nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong các ngành kỹ thuật, gồm: CNTT, điện, điện tử và cơ khí. Phần thưởng nhằm khuyến khích nữ sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu ở các ngành kỹ thuật, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật nữ trẻ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua xem xét, chọn lựa từ 67 hồ sơ đề cử của 23 trường đại học, học viện trong cả nước, Ban tổ chức đã chọn trao cho 20 nữ sinh xuất sắc nhất phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2016. Các nữ sinh này đều đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu.

Sau lễ trao giải KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực kỹ thuật năm 2016 diễn ra vào buổi sáng, cùng ngày 29/12, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp gỡ và tuyên dương các tài năng trẻ đạt giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật 2016. Vào tối ngày 29/12, 10 tài năng trẻ đạt giải Quả Cầu Vàng 2016 giao lưu với sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội.

M.T

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/3-tai-nang-tre-linh-vuc-ict-nhan-giai-thuong-qua-cau-vang-2016-147381.ict