3 tàu cá Việt Nam bị bắt giữ tại Thái Lan

Ngày 10/7, Hải quân Thái Lan cho biết đã bắt giữ 29 thành viên phi hành đoàn của ba tàu đánh cá Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong Vịnh Thái Lan. Vụ bắt giữ diễn ra khoảng 12 hải lý về phía đông bắc trong vùng đặc quyền kinh tế của Thái Lan.

Các thành viên Việt Nam đã được đưa lên tàu HTMS Thai Muang, và quay trở lại căn cứ hải quân Songkhla, trong khi thuyền trưởng của 3 tàu được yêu cầu lái các tàu thuyền đánh cá theo lệnh của sĩ quan hải quân trên tàu. Theo hải quân Thái Lan, 2 tàu trong số đó đã bị chìm trong vùng biển xấu nhưng các thuyền trưởng vẫn an toàn. Các tàu thuyền được cho là đã bị đánh chìm do thủng động cơ ở đuôi của tàu thuyền.

Trước đó, tàu hải quân Thái HTMS Thai Muang đi tuần tra đã phát hiện các tàu đánh cá đi từ tỉnh Cà Mau của Việt Nam và đi vào vùng biển Thái để bắt cá. Hải quân Thái Lan cho biết các thuyền viên đã bị buộc tội vi phạm luật điều chỉnh quyền đánh cá trong vùng biển Thái và Pháp lệnh hoàng gia về thủy sản. Sau đó họ sẽ được chuyển sang cơ quan cảnh sát để xét xử và trục xuất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ được thông báo về vụ việc. Ông Nguyễn Hải Ngọc, bí thư thứ nhất tại Tòa đại sứ Việt Nam ở Bangkok cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8/7, làm bị thương 2 người và 1 người mất tích. Việt Nam đã gửi công hàm đến Thái Lan đề nghị nước này điều tra về vụ tấn công.

Đây là lần thứ 26 Hải quân Vùng 2 của Thái Lan đã bắt giữ tàu đánh cá Việt do cáo buộc đánh bắt cá trong vùng biển của Thái Lan trong năm 2016. Tổng cộng có 59 tàu thuyền đánh cá đã bị tịch thu và 401 thủy thủ đoàn bị bắt giữ.

Ngọc Huyền

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/3-tau-ca-viet-nam-bi-bat-giu-tai-thai-lan