3 xe tăng Leopard trúng hỏa lực, 3 kho đạn bị xóa sổ, Su-27 rơi

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 3 xe tăng Leopard, xóa sổ 3 kho đạn, bắn rơi Su-27 của Ukraine trong tuần.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/5. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/5. (Ảnh: Rybar)

Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 5-10/5

Trong thời gian trên, để đối phó với những nỗ lực của Kiev nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga, 27 cuộc tấn công nhóm đã được thực hiện bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển và trên không, tên lửa Kinzhal và UAV.

Kết quả của cuộc tấn công là cơ sở hạ tầng điện lực, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine bị xóa sổ.

Ngoài ra, các cuộc tấn công trên còn nhắm vào các cơ sở vũ khí phòng không, các phương tiện mặt nước không người lái, xưởng sản xuất và bảo trì UAV, khu vực triển khai tạm thời của các đội quân theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, các cụm nhân lực và khí tài của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên các trạm tải đường sắt.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga đã kiểm soát Kotlyarovka và Kislovka (vùng Kharkov).

Họ gây tổn thất cho các đơn vị của 9 lữ đoàn AFU gần Stelmakhovka, Novoselkovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Novosadovoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và Sinkovka (Vùng Kharkov) .

14 cuộc phản công do các phân đội xung kích của 3 lữ đoàn AFU và 1 Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine phát động đã bị đẩy lùi gần Krakhmalnoye (vùng Kharkov), Chervonaya Dibrova LPR) và Grigorovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 1.015 lính Ukraine, 3 xe tăng, trong đó có 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 5 xe cơ giới và 23 khẩu pháo dã chiến.

Một trạm tác chiến phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất cũng bị vô hiệu hóa.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/5, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/5, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự đối phương.

2 lữ đoàn tấn công AFU, 8 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine bị thiệt hại về nhân lực và khí tài gần Spornoye, Andreyevka, Elizavetovka, Kurdyumovka, Pobeda và Grigorovka (DPR).

Một cuộc phản công từ một phân đội của một lữ đoàn cơ giới AFU bị đẩy lùi gần Krasnoye (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 1.985 binh sĩ, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 26 xe cơ giới, 35 pháo dã chiến, trong đó có 13 khẩu do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, các trạm tác chiến phản pháo AN/TPQ-50 và AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất cũng như 3 kho đạn dược dã chiến của Ukraine đã bị xóa sổ.

Ở hướng Avdeevka, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã kiểm soát Novokalinovo (DPR), gây tổn thất cho các đơn vị của 12 lữ đoàn AFU và đẩy lùi 48 cuộc phản công của AFU gần Semyonovka, Solovyovo, Ocheretino và Netaylovo (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 2.360 quân, 4 xe tăng, trong đó có 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 2 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 16 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và một xe bộ binh Marder do Đức sản xuất, 30 khẩu pháo dã chiến và 1 hệ thống Vampire do Séc sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây tổn thất cho 2 lữ đoàn cơ giới AFU và 2 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ Ukraine gần Urozhaynoye, Staromayorskoye, Vodyanoye và Prechistovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 860 quân, 7 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 19 xe cơ giới và 17 pháo binh dã chiến.

Ở hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn thủy quân lục chiến, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ và các lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine gần Zolotaya Balka, Tokaryovka, Ivanovka, Mikhailovka, Stepnoye (vùng Kherson), và Pavlovka (vùng Zaporozhye).

Một cuộc phản công do phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 118 AFU phát động đã bị đẩy lùi về phía bắc Rabotino (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 240 lính Ukraine, 9 phương tiện cơ giới, 20 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 11 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt 1 kho vũ khí tên lửa do phương Tây sản xuất gần Odessa, 1 trạm radar hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và 1 trạm radar P-19 để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không.

Ngoài ra, 1 kho nhiên liệu của Trung tâm Hậu cần Liên hợp AFU đã bị phá hủy.

Các đơn vị hàng không và phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay Su-27 của Không quân Ukraine, 3 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất, 17 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và JDAM do Mỹ sản xuất, 30 quả bom GLSDB, HIMARS, Uragan và Vampire, cũng như 163 UAV Ukraine.

Trong tuần qua, 13 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.

Bản đồ các mục tiêu bị tập kích bởi máy bay không người lái của quân đội Ukraine. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ các mục tiêu bị tập kích bởi máy bay không người lái của quân đội Ukraine. (Ảnh: Rybar)

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/5, phía Nga mất thêm 980 quân, 5 xe tăng, 32 xe chiến đấu bọc thép, 47 hệ thống pháo, 3 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 51 UAV, 73 phương tiện chở nhiên liệu và 4 phương tiện đặc biệt.

Quân đội Nga phá hủy hệ thống phòng không S-300, Patriot, Buk và FrankenSAM; tên lửa phá hủy cây cầu ở Zybino vùng Kharko; pháo tự hành Bohdana nổ tung sau đòn tập kích của Lancet; giao tranh dữ dội tại làng Urozhaynoe.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/3-xe-tang-leopard-trung-hoa-luc-3-kho-dan-bi-xoa-so-su-27-roi-post682838.html