3000 người biểu tình ly khai bao vây cơ quan cảnh sát Odessa

Theo AFP, khoảng 3.000 người biểu tình ly khai ngày 4/5 đã bao vây trụ sở cảnh sát tại thành phố cảng Odessa, chỉ hai ngày sau khi xảy ra những vụ đụng độ khiến 42 người chết tại đây.

Người biểu tình đục hàng chữ trên biển hiệu cơ quan an ninh Ukraine ở Donetsk ngày 3/5 (Nguồn: AFP)

Một phóng viên AFP cho biết những người này đã hô vang khẩu hiệu phản đối phátxít, đồng thời kêu gọi trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ.

Vụ việc diễn ra trùng với thời điểm Thủ tướng tạm quyền Ukraine Ukraine Arseny Yatsenyuk cũng đang tới đây để điều tra về vụ cháy tòa nhà công đoàn hôm 2/5 khiến 38 người thiệt mạng, đa phần là những người biểu tình chống chính quyền thân phương Tây ở Kiev.

Ông Yatsenyuk đã chỉ trích lực lượng cảnh sát Odessa đã bất lực trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực ở đây.

Theo AFP, trong vụ bao vây trụ sở cảnh sát ngày 4/5, những người biểu tình cầm theo gậy gộc và hò reo khi cảnh sát trả tự do một người biểu tình.

Hiện người dân Odessa vẫn chưa hết choáng váng sau vụ cháy tòa nhà công đoàn khiến 38 người chết.

Theo cơ quan y tế địa phương thì có 30 người đã thiệt mạng bên trong tòa nhà, 8 người chết khi tìm cách thoát khỏi biển lửa bao trùm các tầng. Bốn người khác bị trúng đạn trong các vụ đụng độ trước đó.

Nga đã lên tiếng cáo buộc các phần tử cực hữu ném bom xăng vào tòa nhà công đoàn gây nên thảm kịch này.

(tiếp tục cập nhật)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/3000-nguoi-bieu-tinh-ly-khai-chiem-co-quan-canh-sat-odessa/257887.vnp