33 người thương vong, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập nước do mưa lũ miền Trung

Đợt mưa lũ vừa qua tại nhiều tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, tình hình thiệt hại do mưa lũ cập nhật tính đến ngày 17/12/2016 đã có 17 người chết (Khánh Hòa: 2 người; Thừa Thiên Huế: 4 người; Bình Định: 11 người); 2 người mất tích; 14 người bị thương (Phú Yên: 6 người; Quảng Ngãi: 6 người; Quảng Nam: 2 người).

Về nhà ở: Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 180 nhà (Quảng Ngãi: 9 nhà; Bình Định: 85 nhà; Phú Yên: 40 nhà; Khánh Hòa: 39 nhà; Ninh Thuận 5 nhà; Gia Lia: 2 nhà); hư hỏng 88 nhà.

Nhà bị ngập nước: 85.620 nhà (Thừa Thiên Huế: 2.500 nhà; Đà Nẵng: 2.141 nhà; Quảng Nam: 7.750 nhà; Quảng Ngãi: 4.281 nhà; Bình Định: 68.948 nhà). Hiện tình hình ngập nước đã giảm, các địa phương đang tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại. Nhà phải di dời khẩn cấp: 5.872 nhà (Quảng Nam: 51 nhà; Bình Định: 5.821 nhà).

Về Nông nghiệp: 18.544ha lúa; 9.251ha hoa màu và 1.491ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại.

Tại Thừa Thiên Huế: Các tuyến đường quốc lộ đã thông xe bình thường, một số tuyến đường thuộc khu vực thấp trũng của các huyện: Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà hiện vẫn bị ngập từ 0,2-0,3m.

Tại Quảng Nam: Tuyến QL40B bị ngập nước tại các ngầm Km38+440, ngầm Sông Trường (Km62+378) và ngầm Nước Oa (Km62+880), hiện nước đang rút chậm.

Tại Quảng Ngãi: Tuyến Quốc lộ Trường Sơn Đông bị sạt lở 01 đoạn với khối lượng khoảng 200m3 đất. Tuyến đường Tỉnh lộ 624, 628 nhiều đoạn bị sạt lở, hư hỏng. Một số tuyến đường tỉnh, huyện, xã thuộc các huyện: Nghĩa Hành, Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Đức Phổ, Tư Nghĩa hiện vẫn bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.

Phố cổ Hội An chìm trong biển nước. Ảnh Internet.

Tại Bình Định: Hiện còn 76 điểm giao thông bị ách tắc; 65.850m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; 14.051 m3 đất bị sạt lở; 1.995 m3 đá, bê tông, nhựa đường, 39 cống và 17 cầu bị hư hỏng.

Tại Phú Yên: Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở, bồi lấp 7.357 m3 đất đá, 8.450 m2 mặt đường bị hư hỏng, bong tróc. Một số điểm cục bộ thuộc các tuyến đường tỉnh, huyện, xã hiện vẫn bị ngập gây ách tắc giao thông.

Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai:Hiện nước đã rút, các tuyến đường giao thông chính đã lưu thông bình thường.

Về Thủy lợi: 74.750m kênh mương, 23.250m đê bối, bờ bao bị sạt lở; 5.949 m 3 đất, đá kênh mương bị cuốn trôi. Về Chăn nuôi: 1381 con gia súc, 62.046 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn tiếp tục được triển khai. Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, xả nước các hồ chứa. Khẩn trương cứu chữa người bị thương, tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết.

Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho nhân dân vùng bị ngập, nhất là các khu vực ngập sâu, bị chia cắt kiên quyết không để người dân nào bị đói, rét theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Huy động lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở, trường học khử trùng tại những khu vực lũ rút đảm bảo môi trường phòng chống dịch bệnh. Tổ chức đưa dân sơ tán tránh lũ trở về nhà an toàn ổn định đời sống, sinh hoạt.

Các đơn vị tập trung lực lượng phương tiện khôi phục hệ thống giao thông, hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập nước tránh các tại nạn gây thiệt hại về người và phương tiện như đã từng xảy ra. Thống kê đánh giá thiệt hại, khẩn trương tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp phục hồi sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng. Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa nhất là hồ Vạn Hội và các hồ chứa đang xả lũ.

D.Hải

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/33-nguoi-thuong-vong-hang-chuc-nghin-ngoi-nha-ngap-nuoc-do-mua-lu-mien-trung-n126051.html