37 thí sinh bị đình chỉ sau môn thi đầu tiên

Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo nhanh về tình hình môn thi đầu tiên của ký thi THPT quốc gia 2017, môn Ngữ văn.

Sáng nay, hơn 860.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 đã làm bài môn đầu tiên là Ngữ văn với thời gian là 120 phút. Thời gian giám thị phát đề cho thí sinh là từ 7h30, thời gian thí sinh bắt đầu làm bài là từ 7h35 phút.

Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra tại điểm thi trường THPT Đống Đa

Báo cáo của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017 cho biết, sáng nay, có 833.894 thí sinh tới dự thi, đạt tỉ lệ 99,53%. Có 37 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh bị cảnh cáo.

Báo cáo của Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố cho biết tình hình thời tiết thuận lợi, không xảy ra sự cố nào ảnh hưởng tới kì thi. Đề thi đảm bảo tính bảo mật, không có sai sót.

Tuy nhiên ở một số tỉnh thành có hiện tượng một số thí sinh bị ngất xỉu phải ngừng buổi thi do bị ốm từ trước.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã đặc biệt lưu ý thí sinh: “Kỷ luật trường thi rất nghiêm ngặt, không có bất cứ gian lận nào không bị phát hiện. Do đó các em phải chấp hành nghiêm chỉnh, tuyệt đối không đem vào phòng thi những dụng cụ không được phép, nhất là điện thoại di động. Năm nào cũng có nhiều em bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi”.

Buổi chiều, thí sinh trong cả nước sẽ bước vào môn thi thứ 2 – môn Toán. Đây là môn thi lần đầu tiên sử dụng hình thức thi trắc nghiệm nên khiến khá nhiều thí sinh lo lắng.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-duc/37-thi-sinh-bi-dinh-chi-sau-mon-thi-dau-tien-215044.html