38 người chết trong 2 vụ nổ mỏ than khủng khiếp ở Trung Quốc

Chỉ trong vòng 5 ngày, đã xảy ra 2 vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc làm 38 người chết và 10 mất tích. Trước đó, ngày 30/11, 33 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than Kim Sơn Câu ở thị trấn Lai Tô, thành phố Trùng Khánh.

Hãng Reuters đưa tin ngày 4/12 (giờ Việt Nam), giới chức Trung Quốc xác nhận ít nhất 17 người chết và 10 người mất tích sau khi xảy ra vụ nổ mỏ than tại Công ty Khai thác mỏ Baoma, quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, thuộc Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc vào trưa 3/12. Khi vụ nổ xảy ra, có 31 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương lập tức tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, nhưng đến tối 3/12, mới chỉ cứu được 4 người.

Vào sáng 29/12, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang thông báo 21 người đã thiệt mạng và còn một người mắc kẹt sau khi xảy ra vụ nổ than ở thành phố Thất Đài Hà. Khi xảy ra vụ nổ làm sập hầm lò, có 22 thợ mỏ đang làm việc ở bên dưới hầm mỏ. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát, trong khi đó, cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nổ mỏ than ở thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội mông. Ảnh: AFP.

Được biết, Trung Quốc là nước sản xuất than đá lớn nhất thế giới và các vụ tai nạn liên quan đến hầm mỏ thường xuyên xảy ra. Hồi tháng 9, một vụ nổ hầm mỏ khác tại khu vực Ninh Hạ, miền tây bắc nước này, làm ít nhất 18 thợ mỏ thiệt mạng. Một vụ nổ tại mỏ than ở thành phố Trùng Khánh thuộc tây nam Trung Quốc gần trưa 31/10 làm ít nhất 15 thợ mỏ tử vong, 18 người mất tích. Ngày 30/11 vừa qua, đã có 33 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than Kim Sơn Câu ở thị trấn Lai Tô, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc...

Anh Dũng (Theo Reuters)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/38-nguoi-chet-trong-2-vu-no-mo-than-khung-khiep-o-trung-quoc-d50893.html